Thăm, động viên Cảnh sát 141 bị "quái xế" đâm trọng thương

ANTĐ - Thượng úy Nguyễn Anh Chương, thuộc tổ công tác Y4/141, Công an thành phố Hà Nội, bị hai nam thanh niên lái xe Dream với tốc độ cao đâm trọng thương trong khi làm nhiệm vụ.

Thượng úy Nguyễn Anh Chương thuộc Đại đội cơ động đặc nhiệm, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội, hiện đang tăng cường cho tổ công tác Y4/141, Công an thành phố Hà Nội. Ngày 4-4 vừa qua, khi đang cùng các đồng đội cắm chốt tại phố Phan Đăng Lưu, Gia Lâm, Hà Nội, thì nhận được tin báo có hai thanh niên đi xe Dream với tốc độ cao theo hướng Hà Nội – Bắc Ninh, tổ công tác bố trí lực lượng chốt chặn dừng xe.

Sau khi nhận tin báo, tổ công tác Y4 phối hợp cùng Cảnh sát đặc nhiệm, nhanh chóng triển khai lực lượng để chặn hai thanh niên này. Khi thấy 2 thanh niên đi xe Dream xuất hiện, lái xe với tốc rất cao, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng hai đối tượng không chấp hành mà còn tăng ga lạng lách qua Cảnh sát giao thông và lao thẳng vào Thượng úy Nguyễn Anh Chương khiến đồng chí Chương ngã gục xuống đường, sau đó tiếp tục tăng ga bỏ chạy theo hướng Bắc Ninh.

Thượng úy Nguyễn Anh chương được đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương nặng, rách môi dưới, gãy hai răng và gãy chân phải.

Sau khi băng bó vết thương, sức khỏe ổn định hơn, Thượng úy Nguyễn Anh Chương đã được chuyển về Bệnh viện 19-8, Bộ Công an để tiếp tục điều trị.

Ngày 12-4, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã cùng đoàn công tác đến thăm và động viên sức khỏe Thượng úy Nguyễn Anh Chương tại Bệnh viện 19-8, Bộ Công an. 

Thượng úy Nguyễn Anh Chương đang nằm điều trị tại Bệnh viện 19-8, Bộ Công an

Thay mặt Ban Giám đốc Công an Hà Nội, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc thăm, động viên Thượng úy Nguyễn Anh Chương tại bệnh viện

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc chúc Thượng úy Nguyễn Anh Chương
 nhanh chóng bình phục để trở lại đơn vị  tiếp tục công tác,
 chiến đấu, bảo vệ bình yên cho Thủ đô.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc cũng động viên người thân gia đình Thượng úy Nguyễn Anh Chương yên tâm, chăm sóc sức khỏe cho Thượng úy Chương.