Tăng cường hợp tác chống tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ

ANTĐ - Hôm qua 23-9, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an phối hợp với Interpol tổ chức hội nghị thực thi pháp luật quốc tế lần thứ tám về tội phạm sở hữu trí tuệ. Tham dự hội nghị có 500 đại biểu đến từ 200 tổ chức phòng chống tội phạm về sở hữu trí tuệ đại diện cho 80 quốc gia trên thế giới. 

Hội nghị diễn ra trong 3 ngày với các phiên họp toàn thể, các phiên thảo luận nhóm với nhiều nội dung liên quan đến việc thực thi pháp luật về xâm phạm sở hữu trí tuệ ở mỗi quốc gia. Đoàn Việt Nam tham gia với phần diễn thuyết về triển khai chiến lược thực thi khu vực và nội dung thảo luận bàn tròn về việc đấu tranh chống tội phạm hàng giả tại Việt Nam. 

Bên lề hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ song phương với ông Khoo Boon Hui, Thứ trưởng cấp cao Bộ Nội vụ      Singapore và ông Keith Williams, Chủ tịch và Giám đốc điều hành tổ chức thử nghiệm an toàn sản phẩm (UL), cùng trao đổi về những vấn đề hai bên cùng quan tâm. Thứ trưởng Lê Quý Vương đánh giá cao những hoạt động trợ giúp mà Bộ Nội vụ Singapore và Tập đoàn UL đã giúp đỡ Bộ Công an Việt Nam trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nói riêng; đồng thời đề nghị 2 cơ quan tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo lực lượng phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ, công nghệ cao và lực lượng phòng cháy chữa cháy.