Quyết liệt đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm hình sự

ANTĐ - Dự báo đúng tình hình, tăng cường phòng ngừa, không bỏ lọt thông tin tố giác, tập trung đấu tranh với tinh thần, thái độ quyết liệt…, đó là những gợi mở của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội với lực lượng Cảnh sát hình sự về biện pháp góp phần kiềm chế, chặn đứng hoạt động của tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, chủ động dự báo hoạt động của tội phạm mới để có đối sách hợp lý; tiếp nhận và giải quyết triệt để thông tin tố giác tội phạm; mọi thông tin thu được từ người dân liên quan đến hoạt động tội phạm phải được tiếp nhận một cách kịp thời, xử lý triệt để; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo; tập trung phát hiện, xử lý có hiệu quả hoạt động của các ổ nhóm tội phạm, không để hình thành tội phạm có tổ chức và hoạt động của tội phạm ở địa bàn công cộng… là những nhiệm vụ trọng tâm, được Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, giao cho Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - CATP và lực lượng CSHS Công an các quận, huyện tiếp tục triển khai thực hiện, tại hội nghị sơ kết công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về TTXH của lực lượng CSHS Công an Thủ đô diễn ra sáng qua (17-4).

Các tổ công tác 141, 142 của CATP Hà Nội sẽ tăng cường hoạt động phát hiện,
trấn áp các đối tượng phạm pháp hình sự

Phạm pháp hình sự giảm

Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS - CATP thông tin tới hội nghị: “Trong 5 tháng trở lại đây, trên địa bàn thành phố xảy ra 1.977 vụ phạm pháp hình sự, giảm 414 vụ so với cùng kỳ năm trước, riêng trọng án xảy ra 71 vụ, giảm 25 vụ. Tuy nhiên, những vụ giết người do mâu thuẫn xã hội vẫn tăng, nhất là ở các vùng nông thôn ngoại thành”. Điểm mặt một số loại tội phạm hình sự “nổi” trong 5 tháng vừa qua, Đại tá Dương Văn Giáp cho rằng hoạt động của các đối tượng xiết nợ bằng bạo lực vẫn diễn biến phức tạp. Hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản nhà dân, trộm đột nhập các trường học, UBND các xã ngoại thành, trộm cắp xe máy tăng. Đã xuất hiện một số vụ trộm cắp xe ôtô và tình trạng trộm cây gỗ sưa tái diễn tại một số quận, huyện. 

Ngoài các loại tội phạm hình sự kể trên, hoạt động của tội phạm trật tự xã hội tại các bến xe buýt, bến xe khách đi các tỉnh, lễ hội và trên các tuyến giao thông trọng điểm có những diễn biến phức tạp. Tình trạng “cò mồi” chèo kéo, ép khách tại một số bến xe như bến Phía Nam, Nước Ngầm (Hoàng Mai), Mỹ Đình (Nam Từ Liêm), Gia Lâm (Long Biên)… gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân, làm mất TTCC trên địa bàn. Số vụ cướp giật tài sản không tăng, nhưng phức tạp về tính chất hoạt động tội phạm và đã xảy ra một số vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài tại một số tuyến phố chính trong nội đô. “Qua các vụ án được khám phá cho thấy, các đối tượng gây án chủ yếu là người tỉnh ngoài, hoạt động lưu động trên địa bàn Hà Nội” - Đại tá Dương Văn Giáp cho biết, Phòng CSHS đã phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố thực hiện nhiều giải pháp, kế hoạch đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa có chiều sâu và kiềm chế tối đa hoạt động của các loại tội phạm hình sự. 

Cho rằng một số địa bàn Ba Đình, Cầu Giấy, Long Biên, Hoàn Kiếm, lực lượng lượng CSHS đã thực hiện nghiêm túc công tác quản lý địa bàn, đối tượng, chỉ huy Phòng CSHS nêu rõ việc xác lập nhiều chuyên án trinh sát cũng được CSHS Công an các quận Long Biên, Hai Bà Trưng, Phòng CSHS và Công an các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Hoài Đức thực hiện có bài bản, xuất phát từ việc làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản. Đánh giá trong quý I - 2014, lực lượng CSHS Công an Thủ đô đã kiềm chế hoạt động của các ổ nhóm tội phạm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, “Tư lệnh” lực lượng CSHS Thủ đô đề xuất Giám đốc CATP chỉ đạo Công an các đơn vị tập trung rà soát, phát hiện và có đối sách kịp thời với các ổ nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT trên địa bàn thành phố, nhất là trong lĩnh vực đòi nợ thuê, xiết nợ bằng hình thức đổ chất bẩn vào nhà dân, đe dọa nhắn tin, gọi điện thoại để uy hiếp, khủng bố tinh thần và dựng được hoạt động của các ổ nhóm tội phạm trong lĩnh vực cầm đồ, tín dụng “đen” chuyên cho vay nặng lãi, dùng bạo lực để xiết nợ dưới mọi hình thức, để lập hồ sơ quản lý chặt chẽ.

Chống tội phạm ở địa bàn công cộng

Về phòng chống hoạt động của các loại tội phạm tại địa bàn công cộng, Đại diện Phòng CSHS nêu rõ việc triển khai các tổ công tác 142 - CAHN, được các đơn vị chức năng của CATP phối hợp thực hiện rất chặt chẽ. Theo chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc CATP, hiện đã có 15 tổ công tác 142 triển khai nhiệm vụ phòng chống tội phạm tại các khu vực bệnh viện, nhà ga, bến tàu, bến xe khách, trung tâm mua sắm và các điểm trung chuyển xe buýt, trên các tuyến, nút giao thông trọng điểm… để phát hiện, trấn áp mạnh tội phạm trộm cắp móc túi và các loại tội phạm khác. Ở các bến xe khách liên tỉnh, lực lượng CSHS đã tập trung quét vét, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp “cò mồi”, chèn ép khách gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân. Phòng CSHS đã tham mưu và phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành lập và duy trì hoạt động của 30 tổ công tác phòng chống tội phạm cướp - cướp giật tài sản, thường xuyên tổ chức tuần tra mật phục trên các tuyến, địa bàn trọng điểm để phát hiện, xử lý các đối tượng hoạt động phạm tội. 

Cảnh báo mùa hè đã đến, hoạt động của một số loại tội phạm truyền thống như cướp giật tài sản, cướp tài sản của các đôi nam nữ đi hóng mát ở chỗ vắng và trộm cắp tài sản nhà dân vào ban đêm diễn biến phức tạp, Trưởng phòng CSHS đề xuất Giám đốc CATP chỉ đạo Công an các quận, huyện nắm chắc di biến động của các đối tượng thuộc diện quản lý ở từng địa bàn, thuộc các hệ loại cướp giật, trộm cắp tài sản và rà soát, phát hiện, đưa vào diện quản lý các đối tượng tỉnh ngoài trú trọ ở Hà Nội có dấu hiệu hoạt động tội phạm cướp giật tài sản, trộm cắp xe máy, trộm cây gỗ sưa, trộm đột nhập nhà dân, cơ quan, trường học để có đối sách xử lý, không cho chúng có điều kiện gây án. 

Về công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn mại dâm, cờ bạc, Đại tá Dương Văn Giáp báo cáo trong quý I - 2014, Phòng CSHS đã phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn tập trung phát hiện và triệt phá nhiều ổ nhóm môi giới mại dâm, quét vét hàng trăm gái mại dâm ở địa bàn công cộng và phát hiện, xử lý nhiều vụ tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức. “Giải bóng đá vô địch thế giới năm 2014 World Cup sắp diễn ra, sẽ kéo theo những hoạt động phức tạp của tệ nạn cá độ bóng đá” - Đại tá Dương Văn Giáp dự báo và đề nghị các đơn vị CATP tập trung rà soát, dựng lên hoạt động của các ổ nhóm cờ bạc cá độ bóng đá thông qua mạng internet, từ đó đề ra những phương án, đối sách xử lý hiệu quả.

Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự CATP luôn sẵn sàng chiến đấu

Những nhiệm vụ trọng tâm

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu đại diện lãnh đạo Công an các quận Đống Đa, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Phòng CSHS và Văn phòng CATP báo cáo một số mặt công tác trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hình sự liên quan đến công tác quản lý hiệu cầm đồ, kinh doanh karaoke, quán bar, nhà nghỉ, khách sạn và hoạt động của tội phạm ở địa bàn công cộng như cướp, cướp giật tài sản, “cò mồi” bến xe khách và tại các điểm cấp đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép lái xe, nộp thuế, công chứng, bệnh viện… Đặc biệt, công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm do người dân đến trình báo tại các cơ sở phải được xử lý triệt để. Đại diện các đơn vị cũng báo cáo, giải trình cụ thể những vấn đề liên quan đến tiếp nhận và xử lý đơn thư trình báo, tố giác tội phạm của nhân dân và thực hiện chế độ thông tin báo cáo liên quan đến công tác đảm bảo ANTT. Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP đã xâu chuỗi tình hình hoạt động và nguyên nhân dẫn đến một số phức tạp của các loại tội phạm hình sự, đưa ra những giải pháp để chỉ đạo lực lượng CSHS Thủ đô thực hiện trong thời gian tới, tập trung vào các mặt công tác phòng chống cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản và một số loại tội phạm nghiêm trọng khác.

Chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đánh giá lực lượng CSHS Công an Thủ đô đã làm việc tận tụy, kết quả trong 5 tháng đầu năm 2014 đã kiềm chế được tội phạm hình sự; tỷ lệ khám phá trọng án cao. Tuy nhiên, đồng chí Giám đốc CATP nêu rõ một số loại tội phạm mới gây án trên địa bàn, nhưng công tác đôn đốc, xử lý không triệt để. Nhắc lại một số vụ việc như dùng ôtô kéo đổ cột ATM xảy ra ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình, hay một số vụ trộm cây gỗ sưa, đồng chí Giám đốc CATP đề nghị các đơn vị phải quyết liệt thực hiện công tác điều tra, làm rõ thủ phạm. Nêu rõ những loại tội phạm mới đang hoạt động như trộm cắp ôtô, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung gợi ý lực lượng CSHS phải tập trung tìm ra các đầu mối tiêu thụ thì khám phá án mới đạt hiệu quả và phải dự báo được hoạt động của tội phạm, đề ra các biện pháp ngăn chặn. Trong vấn đề phòng chống trộm cắp cây gỗ sưa, Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công tác chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa, tiếp tục rà soát hiện trường, truy tìm tang vật và rà soát các đối tượng hệ trộm cây gỗ sưa, với một tinh thần, thái độ làm việc quyết liệt, đó chính là những yếu tố quyết định thành công trong điều tra, khám phá án.

Yêu cầu lực lượng CSHS Thủ đô tập trung đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả hơn với các loại tội phạm cướp giật tài sản, trộm cắp móc túi và hoạt động tệ nạn xã hội, “cò mồi” tại các địa bàn công cộng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đề nghị Phòng CSHS và Công an các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng phát hiện, vận dụng đúng pháp luật để xử lý nghiêm đối tượng vi phạm. Dự báo trong thời gian tới, khi thời tiết chuyển mùa sẽ gia tăng hoạt động của một số loại tội phạm như cướp giật tài sản; trộm đột nhập nhà dân và các công sở, trường học… Giám đốc CATP dự báo và yêu cầu các đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát hành chính, tuần tra mật phục trên địa bàn. Đặc biệt, vào dịp 30-4, 1-5 sắp tới là tuần nghỉ lễ dài, nhân dân có thể đi du lịch, về quê thăm người thân, nên cần tăng cường tuyên truyền cho nhân dân trong phòng ngừa tội phạm trộm tài sản. Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường phòng ngừa hoạt động tội phạm, giao nhiệm vụ cho CBCS kết hợp với lực lượng dân phố, dân phòng tuần tra mật phục.

Liên quan đến công tác nắm tình hình tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đề nghị lực lượng CSHS phải dự báo đúng tình hình và phát hiện hoạt động mới của tội phạm và đề ra giải pháp xử lý. Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị rà soát, phân công cán bộ làm công tác tiếp nhận đơn thư trình báo tố giác tội phạm của nhân dân phải có phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm cao với nhiệm vụ được giao và đơn vị nào bỏ lọt thông tin tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm. “Mọi người dân đến cơ quan công an trình báo là phải tiếp nhận và xử lý ngay. Đơn thư của nhân dân phải được giải quyết triệt để, quá trình giải quyết đơn thư của người dân phải thường xuyên và thông báo tiến độ xử lý đơn thư cho dân biết” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu các đơn vị trong toàn lực lượng CATP thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo tình hình liên quan đến tội phạm hình sự, coi đây là trách nhiệm và vì danh dự của lực lượng Công an Thủ đô trong sự nghiệp đấu tranh phòng chống tội phạm. 

Đánh giá công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng CSHS rất quan trọng, Giám đốc CATP đề nghị Phòng CSHS và Công an các quận, huyện, thị xã duy trì thực hiện tốt công tác này theo tính chất đơn giản, ngắn gọn, hiệu quả nhất. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung giao nhiệm vụ cho Phòng CSHS và Văn phòng CATP chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của các đơn vị trong toàn lực lượng hình sự CATP. Nhằm phòng ngừa có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm trong tình hình mới, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung yêu cầu lực lượng CSHS - CATP tiếp tục thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các Kế hoạch 72 và 79 của Giám đốc CATP về phòng chống tội phạm cướp hiệu vàng, ngân hàng, quỹ tiết kiệm… và đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa bàn công cộng; Phòng ngừa hoạt động của tội phạm có tổ chức như bảo kê bến bãi, khai thác cát trái phép; Kiểm tra, phát hiện và xử lý các đầu mối tiêu thụ của gian tại các hiệu cầm đồ và tiêu thụ phụ tùng ôtô, xe máy là tang vật các vụ trộm cắp; Tăng cường hoạt động của các tổ công tác 141, 142/CAHN; Phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích xảy ra từ các quán ăn uống hoạt động sau 24h; Tập trung đấu tranh với các loại tội phạm mới và tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá khi mùa “World Cup 2014” đang đến gần. Giám đốc CATP đề nghị chỉ huy các đơn vị thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và rút kinh nghiệm sau mỗi chuyên án, để phát huy những cách làm tốt, chấn chỉnh tồn tại, thiếu sót, góp phần kiềm chế hoạt động của tội phạm hình sự, chặn đứng các hoạt động tội phạm mới, đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô.