Phòng Cảnh sát PCCC số 8 phát động 60 ngày đêm thi đua lập thành tích

ANTĐ -Chiều 26-7, Công đoàn Phòng Cảnh sát PCCC số 8 đã long trọng mít tinh kỷ niệm 85 ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và phát động phong trào 60 ngày đêm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô 10-10.

Công đoàn Phòng Cảnh sát PCCC số 8 được thành lập từ năm 2012. Trong Đại hội lần thứ nhất đã bầu ra BCH gồm 5 đồng chí và thành lập 3 tổ công đoàn với 112 CBCS. Trung tá Nguyễn Văn Thắng được bầu làm Chủ tịch Công đoàn.

Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 8 trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho cán bộ đơn vị tại buổi lễ mít tinh

Thời gian qua, Công đoàn đơn vị PCCC số 8 đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo và bảo vệ quyền lợi của người lao động và tích cực trong các phong trào như: Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp, đặc biệt tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với các phòng trào thi đua yêu nước, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng “Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, hay “Lái xe an toàn, giữ xe tốt; Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi…”.

Đại diện Công đoàn Sở PCCC tặng quà gia đình có thành tích
thuộc CBCS Phòng Cảnh sát PCCC số 8 

Trung tá Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng Phòng, Chủ tịch Công đoàn Phòng Cảnh sát PCCC số 8 phát biểu tại lễ mít tinh: “Thời gian qua, Công đoàn và Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, tham quan di tích lịch sử, bảo tàng và tổ chức các cuộc thi, hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT. Với thành tích đạt được, năm 2012, 2013 Công đoàn PCCC số 8 đã vinh dự được Công đoàn BCA tặng bằng khen”.

Thay mặt Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát PCCC số 8, Trung tá Nguyễn Văn Thắng đã phát động phong trào 60 ngày đêm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô 10-10 với các nội dung sau: Thi đua rèn luyện tư cách đạo đức người Công an Cách mạng; Thi đua lập công xuất sắc. Thi đua vì nhân dân phục vụ; Thi đua xây dựng nếp sống văn hóa và thực hiện nghiêm điều lệnh CAND.