Những cung đường bình yên

ANTĐ - “Tình hình TNGT các tháng đầu năm cơ bản đạt mục tiêu 3 giảm, nhưng điều chúng tôi mừng nhất là nhận thức và việc chấp hành pháp luật giao thông của người dân đã được nâng lên rõ rệt”, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó trưởng CAH Phú Xuyên, Hà Nội tâm sự.

Trước buổi làm việc, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quyền phân công 1 chiến sỹ Đội CSGT-TT-PƯN của CAH mặc thường phục, dùng xe mô tô chở tôi đi thực tế tình hình giao thông trên địa bàn. “Nhà báo cứ ghi nhận đã, xong anh em sẽ thông tin cụ thể tình hình, kết quả”, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quyền nói. Quốc lộ 1A, thị trấn Phú Xuyên, trục đường nhánh từ Quốc lộ 1A sang thị trấn Phú Minh, sang mấy xã thuộc Đồn Công an Văn Nhân... ấn tượng với tôi rõ nét nhất là đa phần người đi xe máy đều đội mũ bảo hiểm. Nhiều ngõ thông ra mặt đường, người điều khiển phương tiện giảm tốc độ, quan sát trước khi hòa vào dòng phương tiện cùng chiều-một biểu hiện có lẽ khá “hiếm”, nhất là khu vực ngoại thành.

Tổ công tác Đội CSGT CAH Phú Xuyên ứng trực trên Quốc lộ 1A

Hiệu quả của tuyên truyền

Đem những cảm nhận này chia sẻ với đồng chí Phó trưởng CAH, PV được nghe đúc kết ngắn gọn: “Biện pháp thường xuyên, quyết liệt của CAH là tuyên truyền và tuyên truyền”. Địa bàn Phú Xuyên hiện tại, cơ sở vật chất, kỹ thuật hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu. Tuyến đường Quốc lộ 1A vẫn còn nhiều điểm ngập úng khi có mưa to. Nhiều đoạn đường hư hỏng, rạn, lún gây mất ATGT cho người tham gia giao thông, chưa kể vạch sơn kẻ đường mờ và thiếu biển báo hiệu giao thông. Một thông tin mà Thiếu tá Lê Hồng Chuyên – Đội trưởng Đội CSGT-TT-PƯN cho biết, đó là Phú Xuyên vẫn còn xe khá nhiều xe 3, 4 bánh tự lắp ráp, xe công nông hoạt động trên các tuyến đường liên huyện, liên xã. Gần 10 km chiều dài tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy qua địa bàn với 16 đường ngang dân sinh, trong đó nhiều đường ngang tự phát không có hệ thống cảnh báo. Dọc tuyến quốc lộ không có vỉa hè cho người bộ hành. 

Căng lực lượng để tuần tra kiểm soát, xử lý là biện pháp đã và đang được CAH Phú Xuyên phối hợp cùng lực lượng chức năng thực hiện. “Kết quả khá tích cực, nhưng chúng tôi cho rằng, về chiều sâu, đây chưa phải là giải pháp căn cơ. Chỗ nào, thời điểm nào có lực lượng làm nhiệm vụ, người dân chấp hành. Vắng bóng lực lượng chức năng, vi phạm xuất hiện. Vấn đề ở đây là ý thức”, Đại tá Nguyễn Hồng Thái - Trưởng CAH Phú Xuyên nhìn nhận thực trạng ở không riêng Phú Xuyên. 

Chọn khâu tuyên truyền để triển khai và đột phá, CAH xác định, phải bắt đầu từ công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở. Có nghĩa, ngành nào, lực lượng nào và cấp nào cũng phải chú trọng và chủ động công tác tuyên truyền, chứ không riêng lực lượng Công  an. 6 tháng đầu năm 2014, CAH đã tham mưu với cấp có thẩm quyền xây dựng và triển khai gần 20 phương án, kế hoạch đảm bảo TTATGT, TTĐT, mà điểm nhấn đầu tiên là công tác tuyên truyền. Chỉ thị của Huyện ủy về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả các biện pháp đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy; quản lý TTĐT trên địa bàn huyện”; hay kế hoạch   của UBND huyện về việc giải tỏa các vi phạm trật tự ATGT, TTĐT, VSMT, công tác tuyên truyền cũng được đặt lên hàng đầu. Hàng chục buổi tuyên truyền trực tiếp bằng loa trên các tuyến đường giao thông; gần 4.000 lượt người tham gia các lớp học Luật giao thông đường bộ do CAH phối hợp cùng các xã, ngành tổ chức... những con số - cách làm ấy đã giúp từng bước “chuyển hóa” ý thức về pháp luật giao thông đối với công dân Phú Xuyên.

Tăng cường công tác phối hợp

Nằm ở  cửa ngõ Thủ đô, Phú Xuyên có nhiều địa bàn giáp ranh, nhiều trục đường liên tuyến, chính vì vậy khi triển khai các biện pháp đảm bảo TTGT-ĐT, CAH Phú Xuyên luôn tập trung công tác phối hợp. Hơn 3 tháng nay, Phú Xuyên bắt tay triển khai kế hoạch của liên phòng chức năng CATP, cùng với Thường Tín, Thanh Trì, Hoàng Mai phòng chống các loại tội phạm trên tuyến; làm giảm ùn tắc và TNGT tuyến Quốc lộ 1A, 1B và tuyến đê sông Hồng; Từng bước xoá bỏ và không để phát sinh điểm đen về TNGT; Không để xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ, kéo dài.

Tại địa bàn, CAH phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Thanh tra GTVT, Công an các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra dọc tuyến Quốc lộ 1A, đường tỉnh lộ 428, 429, phát hiện, giải toả triệt để tình trạng họp chợ dưới lòng đường, xử lý kiên quyết các điểm trông giữ xe trái phép, làm chuyển biến tình hình TTATGT trên các tuyến đường trọng điểm và các tụ điểm phức tạp. 

Cùng với công tác chuyên môn, công tác xây dựng lực lượng, phục vụ nhân dân luôn được CAH Phú Xuyên chú trọng. Chỉ huy CAH xác định: tập trung xây dựng, nhân điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, xây dựng con người, cán bộ chiến sỹ CSGT nói riêng, khi thực thi nhiệm vụ phải làm nhiều việc tốt.