Quận Đống Đa, Hà Nội:

Nhiều giáo dân được khen thưởng

ANTĐ - Chiều qua (30-6), UBND quận Đống Đa đã tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 11 - CT/BNV về việc “Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên Chúa trong tình hình mới”. Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại diện lãnh đạo UBND quận Đống Đa tặng Giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Quận Đống Đa có 2 giáo xứ Thái Hà và Hàng Bột với khoảng hơn 3.200 giáo dân. Trong những năm qua, chính quyền cơ sở và các ban, ngành, đoàn thể tích cực vận động giáo dân thực hiện đường lối, chính sách của   Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời bảo đảm cho các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo diễn ra bình thường theo quy định của pháp luật.

Theo ông Phan Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa, các cấp chính quyền quận đã tập trung giải quyết tốt các nhu cầu chính đáng của bà con giáo dân. UBND quận Đống Đa đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với các phường lồng ghép nội dung vận động quần chúng  bảo vệ ANTT với nội dung của các phong trào, cuộc vận động khác trên địa bàn, trọng tâm là phòng ngừa và phát hiện tố giác tội phạm; tích cực xây dựng gia đình, khu  dân cư an toàn về ANTT, không có ma túy và tệ nạn xã hội; quản lý, giúp đỡ người được đặc xá, tha tù tái hòa nhập cộng đồng. “Các cuộc vận động thực sự có sức thuyết phục, khiến quần chúng, giáo dân hiểu và tin tưởng vào chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước”, ông Phan Hồng Việt đánh giá và khẳng định bà con giáo dân luôn yên tâm, phấn khởi lao động, sản xuất và chấp hành pháp luật. Trong các tổ chức quần chúng thực hiện công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, có nhiều giáo dân tham gia nhiệt tình, đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Bạch Thành Định khẳng định vai trò, vị trí của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và nhấn mạnh các cấp chính quyền quận Đống Đa cần đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động đồng bào giáo dân thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết đồng hành cùng dân tộc tiếp tục xây dựng các mô hình, điển hình trong đồng bào giáo dân và các giáo xứ, giáo họ trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn ANTT. 

Tại hội nghị, đã có 37 tập thể và 65 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên Chúa, được UBND quận Đống Đa tặng Giấy khen.