Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng CSGT

ANTĐ - CATP Hà Nội vừa tổ hội nghị tập huấn các chuyên đề nghiệp vụ cho lực lượng CSGT đường bộ trên toàn thành phố dưới hình thức trực tuyến tại 9 điểm cầu. 

Hội nghị tập huấn tập trung nghiên cứu kỹ những nội dung cơ bản của các Thông tư của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính cũng như Giấy chứng nhận Cảnh sát tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ của CSGT đường bộ. Bên cạnh đó, thông qua các bài giảng của đại diện Cục CSGT đường bộ-đường sắt, các CBCS sẽ được giải đáp những câu hỏi, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực thi nhiệm vụ, nhằm đáp ứng hiệu quả yêu cầu công tác, xử lý nghiêm cũng như chính xác tất cả các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật. 

Đại tá Đào Vịnh Thắng-Trưởng Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội, cho hay: Thông qua khóa tập huấn sẽ tăng cường xây dựng lực lượng CSGT có phẩm chất đạo đức tốt; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót của mỗi CBCS CSGT trong khi thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của CBCS trong lực lượng CSGT đường bộ - đường sắt, từ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn Thủ đô; góp phần xây dựng hình ảnh đẹp, thân thiện của lực lượng CSGT Thủ đô trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế.

Hội nghị tập huấn  được CATP Hà Nội triển khai theo đúng Công văn chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an “Về tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT và chấn chỉnh những hạn chế trong công tác tuần tra, kiểm soát giao thông”. CATP Hà Nội cũng là đơn vị đầu tiên triển khai công tác tập huấn và Công văn chỉ đạo trên.