Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh

ANTĐ - Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa I, cho cán bộ đối tượng 3 của CATP có 192 học viên là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng và cán bộ có cấp bậc hàm Trung tá, Thượng tá.
Sáng 30-7, CATP Hà Nội phối hợp với Bộ tư lệnh Thủ đô tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa I cho cán bộ đối tượng 3 của CATP. Dự lễ khai giảng có Thiếu tướng Lưu Quang Hợi – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP, các đồng chí đại diện Cục Đào tạo (Bộ Công an), Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) và Bộ Tư lệnh Thủ đô…

Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh khóa I cho cán bộ đối tượng 3 của CATP diễn ra từ ngày 30-7 đến 13-8, tại Trung tâm Bồi dưỡng và Huấn luyện nghiệp vụ CATP. Tham dự lớp bồi dưỡng có 192 học viên là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng và cán bộ có cấp bậc hàm từ Trung tá trở lên. Trong thời gian bồi dưỡng, các học viên sẽ được lãnh đạo CATP, giảng viên Học viện Chính trị và báo cáo viên Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển phổ biến những kiến thức về Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", thủ đoạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam, một số vấn đề về quản lý nhà nước Quốc phòng – An ninh ở địa phương; xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội…

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Tham dự lớp bồi dưỡng có 192 học viên là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng và cán bộ có cấp bậc hàm từ Trung tá trở lên

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi đánh giá việc tổ chức học tập, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về kiến thức Quốc phòng và An ninh cho các đồng chí lãnh đạo cấp phòng và tương đương, cán bộ có cấp bậc hàm từ Trung tá trở lên thuộc CATP, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. “Đây là chủ trương lớn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, thiết thực về quốc phòng và an ninh, nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy; giúp các đồng chí có thêm cơ sở lý luận để làm tốt hơn công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng – an ninh và tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về quốc phòng – an ninh ở các cấp trong CAP, góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam hiện nay là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN” – Thiếu tướng Lưu Quang Hợi mong muốn các học viên xác định, đây là cơ hội để nghiên cứu, nắm bắt một cách có hệ thống các kiến thức quốc phòng – an ninh, từ đó làm cơ sở để vận dụng vào thực tiễn công tác, chiến đấu.