Lực lượng CSGT-CATP Hà Nội:

Hối hả, khẩn trương trước bão số 5

ANTĐ - Cấm toàn bộ tàu thuyền không được hoạt động trong thời tiết mưa bão; bố trí hợp lý số CBCS tại những chốt giao thông nội đô nhất là những tuyến giao thông huyết mạch, đặc biệt là ở các nơi có nguy cơ ngập úng nhằm thông xe, hạn chế và phòng ngừa ùn tắc, TNGT. Những biện pháp trên đang được các lực lượng CSGT đường thủy cũng như đường bộ của CATP Hà Nội gấp rút thực hiện để chủ động đối phó với cơn bão số 5.

CSGT sẽ đảm bảo giao thông ở những nơi dễ ngập úng, ùn tắc


Cấm tàu thuyền hoạt động khi mưa bão

Đội CSGT đường thủy số 3 trong sáng 29-9, đã huy động 2/3 CBCS đi tuần tra dọc tuyến sông Hồng, sông Đuống. Đưa chúng tôi xuống bờ sông, Thiếu úy Nguyễn Minh Phương cho biết, tất cả số tàu thuyền đang nằm trong diện quản lý vì vi phạm Luật Giao thông đường thủy đỗ tản mát quanh khu vực này vừa được đơn vị kéo về đây nhằm phòng ngừa tàu thuyền bị đắm chìm. Trước đó, từ sáng sớm, Trung tá Nguyễn Văn Phúc-Đội trưởng Đội CSGT đường thủy số 3 đã dẫn CBCS trong đơn vị chia làm nhiều mũi đi kiểm tra. Ngoài việc cảnh báo nguy cơ xảy ra TNGT trong mùa mưa bão cho số tàu thuyền hoạt động lưu động qua địa bàn, điểm đến của CSGT đường thủy còn là những làng vạn chài, các bãi khai thác tập kết vật liệu xây dựng nhằm tuyên truyền cho chủ bến, người làm thuê ý thức bảo vệ tính mạng và tài sản khi có mưa bão.

Cũng giống như Đội CSGT đường thủy số 3, tại Đội CSGT đường thủy số 1 công tác chuẩn bị “đón” cơn bão số 5 cũng đang được CBCS của đơn vị gấp rút chuẩn bị. Trung tá Nguyễn Văn Bảo-Đội trưởng Đội CSGT đường thủy số 1 khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, vừa chỉ huy anh em đi kiểm tra an toàn tại những bến khách ngang sông cho chúng tôi biết: “100% các bến khách ngang sông do đơn vị quản lý đều đã được kiểm tra. Với những bến không có đủ điều kiện về áo phao, phao cứu sinh cứu đắm cũng như bằng cấp của người điều khiển phương tiện thủy… chúng tôi kiên quyết xử phạt, đình chỉ hoạt động”.

Thượng tá Nguyễn Văn Cương-Phó Trưởng phòng CSGT đường thủy thông tin, đơn vị đã phổ biến thông báo cấm tất cả tàu thuyền không được đi lại trong mưa to gió lớn, không đảm bảo điều kiện an toàn lưu thông. Không phải vì bão số 5 mới làm như vậy mà từ đầu tháng 9, tất cả những cọc tiêu, biển báo hướng dẫn luồng lạch đều đã được đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng sơn kẻ vẽ lại hoặc thay thế. Bên cạnh đó, CSGT đường thủy kiên quyết xử phạt những tàu thuyền khai thác cát trái phép tại một số điểm như khu vực cầu Phù Đổng, bãi Tự Nhiên (Thường Tín)… nhằm tránh để xảy ra hiện tượng lở đất khi nước sông dâng cao kết hợp với lũ từ thượng nguồn đổ về. Đơn vị cũng đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện như xuồng máy, công cụ hỗ trợ nhằm kịp thời ứng phó cứu hộ, cứu nạn trong những trường hợp khẩn cấp.

Sẵn sàng phân luồng chống ùn tắc những nơi ngập úng

Cùng với không khí hối hả của CSGT đường thủy, công tác chuẩn bị đảm bảo trật tự an toàn giao thông của Phòng CSGT đường bộ-đường sắt cũng đang được đơn vị khẩn trương tiến hành. Theo dự báo, vào ngày 1-10, cơn bão số 5 sẽ chính thức đổ bộ vào miền Bắc nước ta. Thời điểm bão ập tới cũng rơi vào ngày cuối tuần nên lưu lượng người tham gia giao thông trong nội đô tuy không đông nhưng ngược lại, ở các tuyến đường quốc lộ sẽ gia tăng phương tiện. Nhằm chủ động đối phó và phòng ngừa những hậu quả của bão có thể gây ra, những đội CSGT phụ trách các tuyến quốc lộ cửa ngõ ra vào thành phố như Đội CSGT số 4, 5, 8... được chỉ đạo tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm nhất là ở những đoạn đường được coi là “điểm đen” về TNGT. Ngoài ra, hỗ trợ cho các đội CSGT ở trong nội đô, công tác phân luồng từ xa đối với những phương tiện có trọng tải lớn như xe khách, xe container... cũng được những đơn vị này tập trung triển khai.

Trung tá Trần Ngọc Ánh-Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, Phòng CSGT khẳng định, tất cả những đội nghiệp vụ thuộc đơn vị đều đã sẵn sàng với 100% quân số và chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện hỗ trợ cho CBCS khi làm nhiệm vụ. Đối với những đội CSGT phụ trách giao thông trong nội đô, mục tiêu cơ bản nhất đó là hạn chế ùn tắc và không để xảy ra TNGT. Tùy tình hình từng đơn vị cụ thể, các đội này sẽ có kế hoạch phân luồng riêng trên cơ sở kế hoạch chung của toàn phòng. Những bãi lưu giữ phương tiện vi phạm của đội nào cũng được Ban chỉ huy phòng yêu cầu chỉ huy đội đó chú ý đảm bảo an toàn, tránh hư hỏng.

Giao thông trong nội đô mùa mưa bão dễ xảy ra tình trạng ngập úng ở các tuyến phố sau khi xảy ra mưa lớn. Lúc đó, không những việc đi lại của người dân sẽ khó khăn mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT vì hố ga, cây đổ. Để phòng ngừa, Phòng CSGT đã kết hợp với Công ty Cây xanh, Công ty Thoát nước khảo sát và sẽ lắp biển cảnh báo ở những nơi nguy hiểm. Trung tá Nguyễn Văn Tòng-Đội trưởng Đội CSGT số 1 cảnh báo, trong điều kiện mưa bão, người dân nên hạn chế ra đường. Đối với người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm Luật Giao thông, sự hướng dẫn của CSGT; tránh dừng, đỗ xe ở gần gốc cây lớn, những nơi không đảm bảo an toàn như các công trình xây dựng dở dang... để phòng ngừa TNGT.