“Hạ nhiệt” địa bàn trọng điểm

ANTĐ - Phường Láng Thượng, quận Đống Đa, một trong 10 địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT của thành phố Hà Nội, được Ban chỉ đạo 138/CP của Chính phủ đánh giá làm tốt công tác “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự”. 

CAP Láng Thượng kiểm tra, nhắc nhở chủ hiệu cầm đồ không vi phạm quy định về ANTT

“Với phương châm: Chuyển hóa từ địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) thành địa bàn không có tội phạm, hoặc hạn chế đến mức thấp nhất hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, Công an phường (CAP) Láng Thượng đã xây dựng và triển khai nhiều phương án nhằm đấu tranh, phòng ngừa tội phạm có hiệu quả” - Trung tá Nguyễn Đức Vượng, Trưởng CAP Láng Thượng cho biết, qua điều tra cơ bản, địa bàn phường nổi lên 4 vấn đề nhức nhối về ANTT cần giải quyết. Thứ nhất là khu vực ngõ 107 đường Nguyễn Chí Thanh, nơi một số đối tượng thường tụ tập để trung chuyển tiếp viên nữ hoạt động tại các cơ sở kinh doanh “nhạy cảm” về ANTT trên địa bàn thành phố.

Vài năm trước, tình hình ANTT nơi đây có nhiều diễn biến phức tạp với những vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích... do các đối tượng “bảo kê” tranh giành khách và tiếp viên nữ gây ra. Vấn đề nổi cộm thứ hai được Trung tá Vượng nhắc tới, đó là tụ điểm công cộng phức tạp tại cổng bệnh viện Nhi Trung ương. Ở đây thường xuyên xảy ra những vụ trộm cắp tài sản của người nhà bệnh nhân và tình trạng mất trật tự đô thị, ùn tắc giao thông bởi lái xe taxi hoạt động lộn xộn, bừa bãi. Ngoài 2 vấn đề trên, phường Láng Thượng có 72 cơ sở kinh doanh cầm đồ, luôn tiềm ẩn những phức tạp về ANTT. Từ những cuộc vay mượn, cầm cố tài sản dẫn đến đòi nợ thuê và xiết nợ, cưỡng đoạt tài sản. Nhiều hiệu cầm đồ còn tiêu thụ tài sản không rõ nguồn gốc. Vấn đề nổi cộm thứ tư là tình hình lộn xộn, mất trật tự đô thị, trật tự công cộng diễn ra tại các khu vực hồ Láng Thượng, phố Chùa Láng, đường Láng và khu vực Pháo đài Láng, với những vi phạm chủ yếu như lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán các loại hàng hóa, bán hàng rong. 

Đối với sự phức tạp ở khu vực ngõ 107 đường Nguyễn Chí Thanh, CAP Láng Thượng phối hợp với các đơn vị chức năng của quận Đống Đa và thành phố tập trung tuyên truyền nhân dân không vi phạm các quy định về ANTT, không chứa chấp các đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội. Bằng việc đến từng hộ kinh doanh “nhạy cảm” về ANTT vận động, CAP Láng Thượng đã thuyết phục được 7 chủ kinh doanh không để cơ sở của mình làm nơi cho các đối tượng tệ nạn “tá túc” chờ thời cơ hoạt động. Bằng biện pháp tuần tra kiểm soát hành chính, lập chốt “cứng” tại khu vực ngõ 107 đường Nguyễn Chí Thanh, CAP Láng Thượng và các đơn vị phối hợp đã phát hiện, xử lý kịp thời nhiều hiện tượng vi phạm.

Hàng tuần, CSKV - CAP Láng Thượng đến từng hộ kinh doanh kiểm tra, nhắc nhở không cầm đồ phi pháp và không rõ nguồn gốc. Trong những tháng cuối năm 2012, CAP Láng Thượng tăng cường kiểm tra hoạt động cầm đồ, phát hiện và đình chỉ 4 cơ sở vi phạm, đồng thời lập biên bản thu giữ 195 biển quảng cáo cầm đồ không đúng quy định. Nhằm đảm bảo ANTT tại khu vực trước cổng bệnh viện Nhi Trung ương, CAP Láng Thượng phối hợp với bảo vệ bệnh viện thường xuyên tuần tra mật phục, phát hiện và xử lý ngay những hành vi vi phạm pháp luật, không để phát sinh phức tạp.

Cùng với việc thiết lập lại trật tự đô thị trên toàn địa bàn phường, CAP Láng Thượng đã tuyên truyền, hướng dẫn lái xe taxi tuân thủ nghiêm những quy định về TTATGT - TTĐT, không tụ tập chèo kéo, tranh giành khách tại các tụ điểm công cộng gây ảnh hưởng đến TTATGT - TTCC. Cùng với các biện pháp nêu trên, CAP Láng Thượng đã thành lập nhiều tổ tuần tra gồm công an và bảo vệ dân phố - dân phòng, lực lượng tự quản giữ gìn TTĐT hoạt động 24/24 giờ tại những nơi được coi là “điểm nóng” về TTĐT - TTGT để kịp thời phát hiện, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Đến nay, nhiều tuyến đường, phố trên địa bàn phường Láng Thượng đã không còn lộn xộn, cảnh quan môi trường được đảm bảo.