Gắn kết phong trào thi đua với nhiệm vụ chuyên môn

ANTĐ - Đó là yêu cầu  của Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đối với các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 CATP, tại hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, tổ chức hôm qua, 24-7.

Cán bộ QLHC về TTXH tận tình phục vụ nhân dân. Ảnh: Bích Thủy

Biểu dương những kết quả đã đạt được của 8 đơn vị trong cụm thi đua số 3, Thiếu tướng Đinh Văn Toản cũng lưu ý các đơn vị một số công tác trọng tâm. Đó là quán triệt về mặt nhận thức đến CBCS về tình hình an ninh thế giới và khu vực, đặc biệt là những vấn đề tác động đến Việt Nam, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; nắm bắt đầy đủ tình hình để chủ động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Cụm thi đua số 3 cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng, động viên, quan tâm CBCS; triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Giám đốc CATP, tổ chức thực hiện, phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện, thị xã làm tốt phần việc của từng đơn vị theo chức năng…

Thiếu tướng Đinh Văn Toản cũng đề nghị Phòng Công tác chính trị, Báo An ninh Thủ đô, Văn phòng CATP tạo điều kiện giúp đỡ các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 tìm kiếm lựa chọn, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong lực lượng CSKV, CSGT, cán bộ quản giáo, cảnh sát bảo vệ vì “các đồng chí là đại diện gương mặt cho lực lượng CSND, tiếp xúc với nhân dân nhiều nhất” - Thiếu tướng Đinh Văn Toản nhấn mạnh.