Đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh chính nghĩa trên Biển Đông

ANTĐ - 6 tháng cuối năm, việc tuyên truyền, đấu tranh chính nghĩa trên Biển Đông và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam tiếp tục là nhiệm vụ hàng đầu được ngành Tuyên giáo Thủ đô đặt ra, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm 2014, diễn ra chiều 15-7.

Báo ANTĐ và một số doanh nghiệp triển khai chương trình 10.000 lít dầu
tiếp sức ngư dân Lý Sơn vươn khơi, bám biển, giữ vững chủ quyền

Theo ông Hồ Quang Lợi, đây là cuộc đấu tranh cam go, lâu dài, với đối tượng là một cường quốc và hết sức ngang ngược. Do vậy, đấu tranh tuyên giáo trong mặt trận này phải khích lệ được tinh thần yêu nước và vạch trần được âm mưu nham hiểm của Trung Quốc cũng như để thế giới hiểu được rõ hơn về cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam. Bên cạnh đó, ngành tuyên giáo các cấp cũng phải tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, chống kích động chiến tranh; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên, nhân dân, không để xảy ra những sự cố đáng tiếc… 

Cũng tại hội nghị này, 6 đơn vị có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác về tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2014 đã được Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội biểu dương. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, trong cuộc đấu tranh đòi chính nghĩa trên Biển Đông và phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên thềm lục địa của Việt Nam, một số cơ quan báo chí của Thủ đô đã vào cuộc quyết liệt, đạt hiệu quả đấu tranh rất cao, trong đó Báo An ninh Thủ đô là đơn vị tiêu biểu nhất. 

Tham luận tại Hội nghị, Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô cho biết, 75 ngày qua - kể từ ngày Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam, 5 tuyến tin, bài nóng tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, vạch trần thủ đoạn của kẻ xấu âm mưu gây bất ổn ANTT đã được Báo ANTĐ triển khai. Cũng trong thời gian này, Báo ANTĐ đề xuất và khởi xướng nhiều hoạt động cụ thể hướng về biển đảo, thiết thực phục vụ cho công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, đồng thời trực tiếp tham gia cùng các lực lượng của Công an Hà Nội trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, chống biểu tình, tuần hành trái pháp luật. Không chỉ giới hạn trong địa bàn Hà Nội mà mới đây, Báo ANTĐ đã vận động nhiều cơ quan doanh nghiệp đóng góp hàng trăm triệu đồng cho chương trình 10.000 lít dầu tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển, bám ngư trường, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Món quà này đã được Tổng Biên tập Báo ANTĐ cùng một số doanh nghiệp trực tiếp đến trao tặng  bà con ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) vào đầu tháng 6 vừa qua.