Công an TP Hà Nội - TP Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh hiệu quả công tác

ANTĐ - Đó là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra tại hội nghị giao ban, kiểm tra chéo giữa hai đơn vị của Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an, là: CATP Hà Nội và CATP Hồ Chí Minh, tổ chức chiều qua, 2-8.

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chủ trì hội nghị là Thiếu tướng Lê Đông Phong – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hồ Chí Minh; và Thiếu tướng Lưu Quang Hợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Công tác chính trị - Bộ Công an; chỉ huy một số phòng nghiệp vụ của công an 2 thành phố.

Xuyên suốt hội nghị, CATP Hà Nội và CATP Hồ Chí Minh đã thông tin, thảo luận kết quả phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2013. Đại tá  Đặng Văn Vượng – Trưởng phòng Công tác chính trị CATP Hà Nội cho biết, các tháng đầu năm, toàn lực lượng Công an Thủ đô đã bám sát và thực hiện quyết liệt khẩu hiệu hành động: “Cán bộ, chiến sỹ công an Thủ đô đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; vì Thủ đô bình yên”. Sáu tháng đầu năm, CATP đã kiềm chế sự gia tăng của tội phạm hình sự, kéo giảm trọng án; số vụ giết người, cướp tài sản, cướp giật, số vụ sử dụng vũ khí “nóng” gây án đều giảm so với cùng kỳ năm 2012. TTATGT đạt 3 tiêu chí; làm giảm các điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông…

Với CATP Hồ Chí Minh, lực lượng CATP triển khai phong trào thi đua năm 2013 với khẩu hiệu hành động: “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác, tận tụy phục vụ nhân dân, vì bình yên thành phố”. Sáu tháng đầu năm 2013, CATP Hồ Chí Minh đã chặn đứng và đẩy lùi một số loại án hình sự, nhất là tội phạm sử dụng vũ khí “nóng” gây án; đã triệt phá nhiều băng nhóm hoạt động gây án nghiêm trọng; kịp thời điều tra, khám phá bắt giữ các đối tượng trong các vụ án gây bức xúc dư luận, đem lại niềm tin và sự bình yên cho thành phố. 

Tại hội nghị, hai đồng chí Thiếu tướng Lưu Quang Hợi và Thiếu tướng Lê Đông Phong đã có những phát biểu đánh giá, phân tích hiệu quả công tác phối hợp giữa CATP Hồ Chí Minh và CATP Hà Nội; đánh giá các nội dung thực hiện phong trào thi đua, nhấn mạnh sự cần thiết phối hợp trao đổi thông tin giữa công an 2 thành phố. Với bề dày truyền thống phối hợp, hai đồng chí Phó Giám đốc nhất trí những khẩu hiệu thi đua - hành động giữa hai đơn vị phải được thể hiện bằng kết quả cụ thể trên từng lĩnh vực công tác.