Công an Hà Nội và Cảnh sát Pháp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm đảm bảo an ninh trật tự

ANTĐ - Sáng 19-2, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội đã tiếp đoàn đại biểu do ngài Pierre Guiton, Tham tán Tùy viên Cảnh sát Cộng hòa Pháp dẫn đầu, tới thăm và làm việc với Công an Hà Nội.

Ngài Pierre Guiton giới thiệu thành phần trong đoàn Tùy viên Cảnh sát Cộng hòa Pháp có các ông Jean Jacques Bares, Chủ tịch Công ty Lacroix Alsetex và ông Gibert Geney, Giám đốc Công ty Geroc tại Việt Nam, là những công ty chuyên nghiên cứu, sản xuất và cung cấp công nghệ, các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện cho Cảnh sát Cộng hòa Pháp sử dụng để đảm bảo an ninh trật tự.

Ngài Pierre Guiton cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung và đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội đã dành thời gian tiếp đoàn, hy vọng quan hệ hợp tác giữa Cảnh sát Cộng hòa Pháp với Công an Hà Nội trong các lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ cao, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, ngày càng phát triển và tốt đẹp.

Ngài Tham tán Tùy viên Cảnh sát Cộng hòa Pháp khái quát một số hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất công nghệ, phục vụ công tác giữ gìn an ninh trật tự của các công ty và mong muốn được đón tiếp đoàn công tác của Công an Hà Nội do Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung dẫn đầu thăm và làm việc trực tiếp với các công ty này tại Pháp, để họ có cơ hội giới thiệu các sản phẩm, đồng thời tìm hiểu cơ hội hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đón tiếp đoàn Tham tán Tùy viên Cảnh sát Cộng hòa Pháp tại Hà Nội


Bày tỏ vui mừng đón tiếp ngài Tham tán Tùy viên Cảnh sát Cộng hòa Pháp tại Hà Nội và các vị cùng đi, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đánh giá cao nước Cộng hòa Pháp có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trang bị công nghệ, vũ khí và các trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng Cảnh sát, nhằm trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.

“Công nghệ, vũ khí, công cụ hỗ trợ và các loại phương tiện khác trang bị cho Cảnh sát Cộng hòa Pháp được các công ty như Lacroix Alsetex, Geroc… sản xuất hiện đại, công năng sử dụng tốt và hiệu quả” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung mong rằng sau cuộc gặp gỡ này, các công ty của Pháp sẽ giới thiệu cụ thể hơn các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng Cảnh sát nhằm đảm bảo an ninh trật tự và chống bạo động.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung (thứ năm từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm với đoàn
Tham tán Tùy viên Cảnh sát Cộng hòa Pháp


Trong buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, học hỏi lẫn nhau kinh nghiệm về sản xuất, chế tạo và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự. Ông Jean Jacques Bares, Chủ tịch Công ty Lacroix Alsetex giới thiệu hoạt động chính của công ty là sản xuất các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và trang thiết bị phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội cho Cảnh sát Cộng hòa Pháp. Ngoài ra, công ty này còn phục vụ các đối tác ở khu vực Trung Đông và châu Á.

Ông Jean Jacques Bares hy vọng được giới thiệu các sản phẩm công nghệ và kinh nghiệm của công ty được đúc kết trong 30 năm tới Công an Hà Nội, nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự và mong muốn trong chuyến thăm sắp tới của đoàn công tác Công an Hà Nội do Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung dẫn đầu, Công ty Lacroix Alsetex dẽ có dịp biểu diễn các sản phẩm công nghệ, vũ khí, công cụ hỗ trợ do công ty sản xuất.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội, trao đổi kinh nghiệm đảm bảo an ninh trật tự với đoàn Tham tán Tùy viên Cảnh sát Cộng hòa Pháp tại Hà Nội

Công an Hà Nội và Cảnh sát Pháp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm đảm bảo an ninh trật tự ảnh 4
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung (ngoài cùng bên phải) bắt tay ngài
Tham tán Tùy viên Cảnh sát Cộng hòa Pháp

Cảm ơn sự nhiệt tình của phía bạn, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết những ý kiến trao đổi giữa hai bên sẽ được Công an Hà Nội tiếp thu, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo thực hiện. Sắp tới, Công an Hà Nội sẽ sang Pháp để thăm và học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự và phối hợp thực hiện chương trình cài đặt phần mềm cho giao thông Hà Nội. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung bày tỏ mong muốn sự phối hợp, hợp tác giữa Công an Hà Nội và Cảnh sát Cộng hòa Pháp ngày càng phát triển tốt đẹp. Ngài Pierre Guiton đánh giá cao vai trò của Cảnh sát Việt Nam trong khu vực, trong đó có sự đóng góp đáng kể của lực lượng Công an Hà Nội và hy vọng mối quan hệ giữa hai bên ngày càng sâu sắc, đạt hiệu quả cao.