Chống ma túy tại những điểm nóng: Giữ địa bàn trước thử thách

ANTĐ - Từng được coi là 2 địa bàn trọng điểm phức tạp về tội phạm ma túy của thành phố, có những thời điểm phường Phúc Xá và phường Thanh Lương bị gắn với cái tiếng Là “rốn ma túy” hay “siêu thị ma túy”… 

Bằng sự vào cuộc tích của cơ quan công an cũng như chính quyền địa phương, những điểm nóng về ma túy ở hai địa bàn trên đã dần được hạ nhiệt. Tuy nhiên, giải quyết được điểm nóng không có nghĩa là dập tắt được những nguy cơ bùng phát trở lại của tệ nạn này. Trách nhiệm giữ địa bàn lại được đặt lên vai của những cán bộ, chiến sỹ công an địa phương. Đó là trách nhiệm hết sức nặng nề bởi đặc điểm địa lý phức tạp của địa bàn luôn là cơ hội để đối tượng phạm tội ma túy hoạt động khiến cho những “chợ” ma túy này có thể “nóng” trở lại bất cứ lúc nào…

Phúc Xá - thành lập “tổ công tác đặc biệt”

Cái tiếng về tụ điểm ma túy phức tạp của Phúc Xá không phải tự nhiên mà có. Một phần xuất phát từ địa thế phức tạp của phường. Là một phường gần trung tâm thành phố nhưng lại nằm ở ngoài đê sông Hồng với số người nhập cư, lao động ngoại tỉnh đông. Trên địa bàn phường lại có chợ đầu mối Long Biên, điểm trung chuyển xe buýt, bến thuyền trên sông Hồng… Mặt khác, khi thành phố giải tỏa được “chợ ma túy” Thanh Nhàn, hàng loạt tội phạm ma túy, con nghiện đã dạt về Phúc Xá, biến mảnh đất ven sông này trở thành địa bàn hoạt động mới. Việc mua bán ma túy diễn ra cả ngày lẫn đêm, những “boong-ke” ma túy được dựng lên khiến các con nghiện có thể mua ma túy bất cứ lúc nào. Có những thời điểm trên địa bàn có gần 400 đối tượng tù tha về, gần 200 người nghiện, có những gia đình cả 4 thế hệ đều có người đi tù vì ma túy. 

Với quyết tâm giải quyết điểm nóng, các lực lượng công an, trong đó CAP Phúc Xá làm nòng cốt đã tiến hành đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ và liên tiếp tổ chức tấn công, triệt phá các tụ điểm về ma túy nổi cộm như K95, Cầu Tre, đường Hồng Hà… Điểm phức tạp về ma túy của phường Phúc Xá giờ chỉ còn tập trung tại Khu dân cư số 6. Khu vực này nằm bên trái đường Tân Ấp. Tại đây có 12 dãy nhà cấp 4 được bố trí theo ô bàn cờ với nhiều đường thông nhau giữa các dãy nhà. Trước đây, có những thời điểm số người nghiện và phạm tội ma túy ở Khu dân cư số 6 bằng cả số đối tượng ma túy ở một phường khác. Chính điều này luôn tiềm ẩn những nguy cơ tội phạm ma túy “nóng” trở lại.

Hỏi Trung tá Phạm Văn Thịnh, Phó trưởng Công an phường Phúc Xá về việc giữ vững địa bàn trước những nguy cơ bùng phát trở lại của loại tệ nạn này, anh chia sẻ: Công tác đấu tranh phòng chống ma túy ở phường Phúc Xá không chỉ phó mặc cho lực lượng công an mà Công an phường đã tham mưu với Đảng ủy phường đưa cả hệ thống chính trị trong toàn phường vào cuộc. Và quan trọng là ở đây không chỉ là một câu nói trên giấy tờ hay trong cuộc họp mà nó đã được cụ thể hóa bằng thực tế, bằng hành động. Bằng chứng là ngay trong đầu năm 2013, Đảng ủy Phường Phúc Xá đã ra Nghị quyết về việc lãnh đạo thực hiện công tác phòng chống tệ nạn ma túy, quyết tâm đưa Khu dân cư số 6 ra khỏi diện phức tạp về ma túy của quận Ba Đình. Từ nghị quyết này đã là tiền đề để ra đời của “tổ công tác đặc biệt” của Công an phường Phúc Xá trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Tổ công tác đặc biệt được thành lập gồm có Tổ trưởng dân phố, các đại diện của Mặt trận Tổ quốc, cựu chiến binh, đoàn thanh niên và cảnh sát khu vực. Người đứng đầu các tổ công tác này là Bí thư chi bộ. Nhiệm vụ của tổ công tác là khi đã xác định được các đối tượng có biểu hiện, điều kiện, khả năng hoạt động liên quan đến ma túy, các thành viên trong tổ sẽ cùng tổ chức đến từng nhà các đối tượng vừa để răn đe, cảm hóa, ngăn ngừa vừa để trao đổi, phân tích, khuyên giải và buộc đối tượng phải ký cam kết không vi phạm. 

Hiện nay Khu dân cư số 6 có 4 tổ công tác đặc biệt như vậy. Trung tá Phạm Văn Thịnh nhận định, với sự hoạt động thường xuyên, liên tục của tổ công tác này sẽ mang lại một hiệu quả về mặt lâu dài. Song song với việc phòng ngừa, cảm hóa, lực lượng Công an phường Phúc Xá cũng đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp đối với các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn phường, đặc biệt là tại Khu dân cư số 6. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2013, công an phường đã trực tiếp bắt giữ 24 vụ, trong đó xử lý hình sự 17 vụ, đạt 106% chỉ tiêu công tác của năm 2013.

Thanh Lương - Dựa vào thế trận nhân dân 

Giống với Phúc Xá, xét về mặt địa lý, phường Thanh Lương cũng có những yếu tố nhất định làm nảy sinh những điểm nóng, phức tạp về tình hình ma túy. Trong số đó phải kể đến Tụ điểm dân cư số 7 (K48). Đây là khu vực dân cư giáp ranh với phường Vĩnh Tuy, nằm dọc theo đê Nguyễn Khoái có tính biệt lập, nhiều ngõ ngách nhỏ hẹp. Tại đây có tụ điểm Cảng Hà Nội dân cư thưa thớt, ít người qua lại, rộng và vắng vẻ, các đối tượng về ma túy thường hay lợi dụng để hoạt động. Trong số các hộ dân sinh sống tại đây, cũng có nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện hút…

Nói về công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn phường, Đại úy Đàm Việt Dũng, Phó trưởng Công an phường Thanh Lương chia sẻ, lực lượng công an phường mỏng, trong khi đó địa bàn lại rộng, có nhiều điểm phức tạp. Do đó, để có thể làm tốt được công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm ma túy không thể không dựa vào sức dân. Với đa phần người dân sống trên địa bàn phường, họ cũng đều bức xúc trước hoạt động của những điểm phức tạp về tệ nạn ma túy. Người dân cũng luôn mong mỏi lực lượng chức năng vào cuộc để sớm mang lại cuộc sống bình yên. Hiểu được điều đó, cái khéo của người làm công tác trinh sát là làm sao hướng dẫn được người dân nâng cao ý thức cảnh giác, phát hiện các biểu hiện liên quan đến việc buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, để từ đó kịp thời thông báo với lực lượng công an có kế hoạch kiểm tra, xác minh và kịp thời. 

Coi công tác vận động quần chúng nhân dân như là một trong những yếu tố then chốt để giải bài toán phức tạp về ma túy, công an phường Thanh Lương luôn đề cao việc xây dựng những quần chúng tốt là tai mắt giúp lực lượng công an kịp thời phá án. Có thể thấy điều đó nếu nhìn vào báo cáo tình hình, kết quả công tác trong 6 tháng đầu năm 2013 của công an phường Thanh Lương. Trong công tác nắm tình hình, đứng đầu các tin liên quan đến ANTT là tin về ma túy. Và cũng từ nguồn tin này mà lực lượng công an đã bắt giữ được nhiều vụ buôn bán ma túy tại địa bàn phường cũng như phối hợp với các phường khác bắt giữ những vụ ma túy lớn. Đáng nói nhất phải kể đến chuyên án buôn bán 2 bánh heroin từ Lai Châu về Hà Nội của đối tượng Sầu Chế Mềnh do công an phường Thanh Lương đã phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng triệt phá. 

Trong công tác đấu tranh với tệ nạn ma túy, Đại úy Đoàn Việt Dũng luôn tâm đắc một điều, phải coi phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc làm nòng cốt cho cuộc chiến với ma túy. Và để xây dựng được phong trào tốt phải cần những quần chúng tốt. Đó là những tai mắt hết sức hiệu quả của lực lượng công an, tạo thành thế trận nhân dân vững chắc tiếp sức cho lực lượng công an trong cuộc chiến lâu dài này.