Tín hiệu khởi đầu

Chủ nhật 05/02/2012 22:42

ANTĐ - Tăng trưởng thấp, lạm phát cao, vừa phải chống chọi với lạm phát vừa phải thúc đẩy tăng trưởng… là gánh nặng của năm 2011 đặt “trên vai” nền kinh tế năm 2012. Rõ ràng không thể “nhẹ nhõm” bước vào năm 2012 mà không phải canh cánh lo nghĩ với những gánh nặng trên vai này.

Tuy nhiên, một quan chức Bộ Kế hoạch - Đầu tư, trong cuộc gặp gỡ đầu xuân với báo giới cho rằng, dù phải đương đầu với nhiều thách thức nhưng cần có một tinh thần tốt, một quyết tâm cao và những biện pháp quyết liệt, có hiệu quả thì hoàn toàn có thể thực hiện nhất quán mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức một con số, ổn định kinh tế vĩ mô.

Nhìn vào số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố về tốc độ tăng, giảm chỉ số giá tiêu dùng (CPI), giá vàng và giá đô la Mỹ, có thể nhận thấy những tín hiệu khởi đầu không đến mức thiếu lạc quan. Điểm nổi bật đáng lưu ý là CPI tháng 1 tăng thấp nhất trong nhiều năm qua, kể từ năm 2005 đến nay. Nên nhớ tháng 1 năm nay rơi vào Tết Nguyên đán, lên hiện tượng CPI tháng 1 tăng thấp là tín hiệu khởi đầu khá lạc quan để giá cả sau tết ít có biến động lớn. Nếu có “sốt giá” thì cũng chỉ mang tính cục bộ ở một số mặt hàng này hay mặt hàng khác, ở nơi này hay nơi khác, hoặc thời điểm này hay thời điểm khác. Có nghĩa là ít có khả năng gây xáo trộn giá cả thị trường và ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống sinh hoạt của người dân nhất là tầng lớp có thu nhập thấp. “Bàn tay” vô hình của thị trường sẽ điều tiết để giữ thế cân bằng.

Theo nhận định của một số chuyên gia thị trường, CPI tháng 1 tăng thấp còn là tín hiệu đáng mừng để có thể thực hiện được mục tiêu cả năm CPI tăng dưới 10% do Quốc hội đề ra và chỉ tiêu 9% do Chính phủ cụ thể hóa. Thậm chí còn có khả năng xuống thấp hơn nữa. Nếu nhìn vào “rổ” hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, thì dự báo này hoàn toàn có cơ sở. Có hai nhóm hàng giảm giá là giá lương thực và giá dịch vụ bưu chính viễn thông. Giá lương thực giảm vì sản lượng lúa cao nhất từ trước tới nay, tăng tới 2,3 triệu tấn so với năm trước. Giá gạo xuất khẩu của nước ta có sức cạnh tranh với giá gạo thấp của Ấn Độ và Pakistan. Giá lương thực giảm rất có ý nghĩa đối với người dân, đặc biệt là người lao động, người nghèo.

Tuy nhiên, có bốn nhóm hàng tăng giá thấp hơn tốc độ tăng chung, trong đó có một số nhóm hàng tăng giá rất thấp như giáo dục, thuốc chữa bệnh và dịch vụ y tế. Chỉ có bốn nhóm hàng tăng giá cao hơn tốc độ chung vì liên quan trực tiếp với giá điện và giá xăng dầu vì nhu cầu tiêu dùng vào dịp tết. Tháng khởi đầu năm mới 2012 với tín hiệu CPI tăng thấp dưới 1% liên tục từ tháng 8-2011 đến nay, là đáng mừng, song chưa thể chủ quan lơ là. Kinh nghiệm từ những năm qua cho thấy, một khi nhìn chỉ số CPI tăng thấp, y như rằng các ngành, các doanh nghiệp lại rục rịch đề xuất, kiến nghị điều chỉnh tăng giá, tăng tỉ giá và nới lỏng tiền tệ, tài khóa…

Những vấn đề của năm 2011 để lại cho nền kinh tế năm nay đâu chỉ là tăng trưởng giảm, lạm phát cao, mà còn có những tiền đề tốt. Đó là xuất khẩu tăng, nhập siêu giảm; cán cân thanh toán cải thiện đáng kể… “Vạn sự khởi đầu nan”. Tháng 1 được coi là vạch xuất phát của cả năm nhưng đã có tín hiệu khởi đầu tương đối thuận lợi trên chặng đường nhiều khó khăn và thách thức.

Đan Thanh