Ngoại trưởng Australia thăm Trung tâm phối hợp PCTP Việt Nam - Australia

ANTĐ - Ngày 18-2, trong chương trình làm việc tại Việt Nam, bà Julie Bishop, Bộ trưởng ngoại giao Liên bang Australia đã tới thăm Trung tâm phối hợp PCTP xuyên quốc gia Việt Nam - Australia (JTCC) tại Cơ quan thường trực của Tổng cục Cảnh sát PCTP tại TP Hồ Chí Minh.
Tiếp và làm việc với Ngoại trưởng Liên bang Australia có đồng chí Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát PCTP, cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát PCTP và cán bộ, chiến sỹ Trung tâm JTCC. 
Tại buổi làm việc, Ngoại trưởng Liên bang Australia được nghe thông báo về tình hình hợp tác PCTP nói chung và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia nói riêng giữa lực lượng Cảnh sát hai nước Việt Nam và Australia, cũng như kết quả hoạt động của Trung tâm JTCC.

Việt Nam và Australia đã đạt được những thành tựu quan trọng trong quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Hai bên đã xác lập “quan hệ đối tác toàn diện”, tạo cơ sở quan trọng cho các cơ quan chức năng của hai bên thúc đẩy quan hệ trên các lĩnh vực hợp tác cụ thể. Lực lượng Cảnh sát Việt Nam và Australia đã xây dựng, phát triển quan hệ hợp tác Cảnh sát gắn bó và đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Trung tướng Phan Văn Vĩnh tiếp Ngoại trưởng Australia


“Cách đây hơn 3 năm, để chủ động đối phó với những nguy cơ của hoạt động tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước và khu vực, lực lượng Cảnh sát Việt Nam và Australia đã phối hợp thành lập Trung tâm phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia Việt Nam - Australia (JTCC) tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua 3 năm hoạt động, JTCC đã tiếp nhận và xử lý hơn 200 vụ việc, với trên 500 đối tượng liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia do AFP, Cảnh sát các nước trong khu vực và Công an các đơn vị địa phương chuyển đến” - Trung tướng Phan Văn Vĩnh đánh giá kết quả xử lý của Trung tâm JTCC đã hỗ trợ tích cực cho công tác điều tra các chuyên án, vụ án của phía AFP và Việt Nam.

Trong đó, nhiều vụ án do AFP và Cảnh sát Việt Nam phối hợp triệt phá có vai trò rất quan trọng của Trung tâm JTCC. Trung tâm JTCC đã phát huy tốt, trở thành vành đai ngăn chặn các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước, là mô hình hiệu quả trong việc chủ động đối phó với những thách thức mang tính xuyên quốc gia, đã thực sự trở thành biểu tượng hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát Việt Nam và Cảnh sát Liên bang Australia.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh và Ngoại trưởng Australia chụp ảnh lưu niệm
với CBCS Trung tâm JTCC

Thăm và kiểm tra hoạt động của Trung tâm JTCC, bà  Julie Bishop bày tỏ sự hài lòng và đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm. Bà ngoại trưởng cảm ơn Chính phủ và lực lượng Công an Việt Nam đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các mặt công tác của Trung tâm, đồng thời mong muốn Trung tâm JTCC tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực hơn nữa vào công tác hợp tác PCTP nói riêng của lực lượng Cảnh sát hai nước, cũng như mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia nói chung. 
Về phía Việt Nam, Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã bày tỏ mong muốn chính phủ và lực lượng Cảnh sát Liên bang Australia tiếp tục dành cho lực lượng Cảnh sát Việt Nam sự ủng hộ quý báu, hỗ trợ Cảnh sát Việt Nam để thực hiện “Chương trình đào tạo dành cho Cảnh sát và lực lượng thực thi pháp luật các nước Châu Á - Thái Bình Dương” và duy trì hoạt động của Trung tâm JTCC tại thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tiếp tục phát huy vai trò xử lý thông tin về các loại tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến ma tuý, rửa tiền, lừa đảo, nhập cư trái phép, công nghệ cao…