Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ATGT

ANTĐ - Song song với việc xử lý các vi phạm đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân.

Những tấm biển tuyên truyền được treo ở các nút giao thông quan trọng

Trong nhiều năm trở lại đây, đại bộ phận người dân đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức về việc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, cũng như thấy rõ được những hiểm họa của tai nạn giao thông đối với mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội. Tuy nhiên, do việc tuyên truyền còn gặp nhiều hạn chế cũng như các biện pháp xử lý chưa quyết liệt của lực lượng chức năng, vì vậy, số người vi phạm trật tự an toàn giao thông và số vụ va chạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng vẫn diễn ra. Bên cạnh đó, không ít người còn chủ quan, coi thường pháp luật như: Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, lái xe lạng lách, đánh võng, không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông...

Năm 2013, tiếp tục hưởng ứng các hoạt động của "Năm an toàn giao thông quốc gia - 2012", Công an thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều kế hoạch nhằm thắt chặt hơn nữa tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông của người điều khiển các phương tiện lưu thông trên đường. Đặc biệt, đầu năm 2013, 20 nữ chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã trực tiếp ra đường làm nhiệm vụ. Đây là một bước đi đáng kể trong các kế hoạch công tác của Công an thành phố, nhằm giúp người dân ý thức hơn nữa khi tham gia giao thông.

Với nhiều hoạt động thiết thực như: Xử lý đối với mũ bảo hiểm "rởm", trẻ em trên 6 tuổi và người điều khiển xe đạp điện ra đường phải đội mũ bảo hiểm... lực lượng CSGT Công an thành phố Hà Nội đã nhận được đa số sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Tuy nhiên, theo Trung tá Lương Đình Hợi, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, việc khó khăn hơn cả là tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông. Có như vậy tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông mới có thể giảm được.

Cán bộ chiến sĩ CSGT trực tiếp treo biển tuyên truyền về ATGT

Song song với việc xử lý các vi phạm đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân. Ngoài việc thông qua các phương tiện truyền thông, đại chúng, đầu tháng tư đến nay, Phòng CSGT đã cho treo các biển chỉ dẫn, tuyên truyền, khuyến cáo người tham gia giao thông. Cụ thể, cán bộ chiến sĩ của Phòng đã trực tiếp treo các biển tuyên truyền về An toàn giao thông như: Không nên uống rượu, bia khi tham gia giao thông; Đội mũ bảo hiểm khi ra đường vì an toàn của bản thân, gia đình và xã hội...

Những tấm biển này được treo ở các nút giao thông quan trọng, hay xảy ra tắc đường hoặc ngã tư, ngã năm của thành phố. Trung tá Hợi cho biết thêm, ngoài các cách thức tuyên truyền, Phòng CSGT muốn đa dạng hóa cách thức tuyên truyền bằng các hình thức khác nhau. Việc treo biển chỉ dẫn, khuyến cáo là một hình thức mới, tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan, giúp người dân nắm được một số yêu cầu cơ bản đối với người tham gia giao thông. Ngoài ra, trong thời gian tới, Phòng CSGT Công an thành phố sẽ triển khai cho lắp đặt hệ thống loa tại các nút giao thông, nhằm nhanh chóng đưa thông tin về các vấn đề liên quan đến An toàn giao thông đến với người dân cũng như các chủ trương, kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.