Trốn truy nã vì sợ...không được dùng ma túy

ANTĐ - Tại cơ quan công an, Khánh khai, trốn lệnh truy nã vì sợ bị bắt sẽ bị cai nghiện, không được sử dụng ma tuý nữa.
Trốn truy nã vì sợ...không được dùng ma túy ảnh 1
Đối tượng Khánh tại cơ quan điều tra


Ngày 25-3, CAH Tuy Phước (Bình Định) đã phối hợp bắt quả tang đối tượng Châu Đức Khánh (26 tuổi, ở thôn Phi Có, xã Đa Rsal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) đang cất giấu trong người 2 tép heroin, tại địa bàn thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước.
Trước đó, vào ngày 19-10-2012, đối tượng Châu Đức Khánh đã dùng dao chém người gây thương tích, rồi bỏ trốn bị CAH Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định truy nã.

Tại CQĐT, Khánh khai nhận, y lẩn trốn vì sợ bị bắt sẽ bị cai nghiện, không được sử dụng ma tuý nữa.