Tầm nã đối tượng nước ngoài lẩn trốn tại Việt Nam

ANTĐ - Quá trình truy bắt, lực lượng cảnh sát phát hiện một người đàn ông có bề ngoài giống Lee Joo Young từng làm việc tại một số công ty, nhà hàng Hàn Quốc.

Ngày 15-7, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Văn phòng Interpol Việt Nam bắt giữ đối tượng truy nã Lee Joo Young (SN 1969, mang quốc tịch Hàn Quốc), theo đề nghị của Cảnh sát Hàn Quốc.

Trước đó, Văn phòng Interpol Việt Nam nhận thông báo của Cảnh sát Hàn Quốc đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng truy nã Lee Joo Young - đối tượng bị Tòa án quận Cheongju, Hàn Quốc truy nã về tội trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, Lee Joo Young đang lẩn trốn tại Việt Nam, nhiều khả năng đang làm việc tại khu vực Bát Tràng, Hà Nội. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, truy bắt Lee Joo Young theo đề nghị của Cảnh sát Hàn Quốc.

Trước khi sang Việt Nam, Lee Joo Young đã bị Tòa án quận Cheongju
truy nã về tội trộm cắp tài sản

Sau nhiều ngày rà soát, Phòng 5 - Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với Phòng 7 - Cục Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện một công dân Hàn Quốc có đặc điểm giống đối tượng truy nã từng xuất hiện tại Văn Giang, Hưng Yên. Gần đây, do mâu thuẫn với một người đồng hương, người đàn ông nghi vấn đã bỏ đi nơi khác. Tiếp tục lần theo các đầu mối, ngày 11-7, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ Lee Joo Young.
Bước đầu, Lee Joo Young khai nhận, cuối năm 2012, trong một lần say rượu, anh ta đã lấy tài sản của người khác, sau đó bỏ trốn sang Việt Nam. Tại khu vực phía Bắc, Lee Joo Young đã tá túc tại nhà một số người quen và làm thuê ở các nhà hàng Hàn Quốc. Gần đây, đối tượng chuyển về Hưng Yên để làm việc tại một công ty gốm sứ.
Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đang xác minh làm rõ quá trình hoạt động của đối tượng tại Việt Nam, trước khi bàn giao đối tượng Lee Joo Young cho Cảnh sát Hàn Quốc.