Oan nghiệt dùng dao sát hại dã man người tình

ANTĐ - Mai Trọng Hằng, SN 1961, trú tại thôn Đông, xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, hiện ở xã Trường Hà, huyện Hà Quảng (Cao Bằng), đối tượng gây ra vụ giết người dã man, tàn bạo tại bản Nà Lẹng, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng đã bị Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt giữ tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.  

Hằng có mối quan hệ tình cảm với chị Long Thị Thuận, SN 1978, ở xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Họ sống chung với nhau như vợ chồng tại bản Hoong 2, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Mối quan hệ tình cảm giữa Hằng và chị Thuận đã nảy sinh mâu thuẫn, bởi Hằng nghi chị Thuận yêu người khác. 8h ngày 31-10-2012, Hằng rủ chị Thuận vào hẻm núi thuộc bản Nà Lẹng, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng kiếm củi. Hằng leo lên cây thông chặt cành khô, để chị Thuận ở dưới gốc chặt thành khúc rồi bó lại. Chặt cây được một lúc, Hằng tụt xuống gốc cây đứng sau chị Thuận thở hổn hển kêu mệt và bất ngờ dùng dao quắm chém nhiều nhát vào gáy và đầu chị Thuận. Sau khi gây án, Hằng lục lọi người nạn nhân lấy chiếc điện thoại di động và xe máy bỏ trốn.

Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm về hành vi phạm tội của đối tượng, ngày 30-1-2013, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm trên phạm vi toàn quốc đối với Mai Trọng Hằng và giao cho Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (CSTNTP) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an một số tỉnh, thành phố tập trung truy bắt đối tượng giết người. Chiều 30-3, lực lượng trinh sát của Phòng CSTNTP Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện đối tượng giết người vừa xuất hiện tại khu vực thành phố Hải Dương, đã phối hợp với lực lượng CSTNTP Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ.