Liên tiếp bắt 2 đối tượng trốn truy nã

ANTĐ - CAQ Cầu Giấy, Hà Nội vừa hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987), quê quán Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn, Nghệ An về hành vi cố ý gây thương tích. Theo tài liệu của cơ quan công an, vào đầu tháng 5 vừa qua, Tuấn cùng 4 đối tượng xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên trên đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy. 

Cậy thế đông, nhóm Tuấn hành hung khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau khi gây án, trong khi đồng bọn bị bắt giữ, Nguyễn Văn Tuấn đã bỏ trốn. Ngày 10-7, Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Tuấn và chỉ sau đó 4 ngày, được sự vận động của cơ quan công an, Nguyễn Văn Tuấn đã ra đầu thú. 

Đối tượng trốn truy nã khác bị CAP Thành Công, quận Ba Đình bắt là Lại Thế Quyền (SN 1993, ảnh), quê quán xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Do nợ tiền thua lô đề, khoảng đầu tháng 4-2014, Quyền mượn chiếc xe máy Honda Wave của anh Lại Thế Dân (là bạn thân cùng xã), rồi đem đến đặt ở hiệu cầm đồ được 11 triệu đồng. Số tiền trên Quyền chi trả nợ nần và tiếp tục đánh bạc. Khi tiền đã hết, Quyền bỏ trốn ra Hà Nội. Tiếp nhận đơn trình báo, CQĐT CAH Kiến Xương đã điều tra và ra quyết định truy nã Lại Thế Quyền về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Trung tuần tháng 7, trong lúc lang thang tại khu vực công viên Thành Công, đối tượng Quyền đã bị tổ CSHS CAP Thành Công phát hiện, bắt giữ. CAP Thành Công đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng đến CAH Kiến Xương để điều tra, xử lý.