Hành trình truy lùng tên tội phạm côn đồ hung hãn

ANTĐ - Xác định đối tượng thuộc dạng đặc biệt nguy hiểm, đang hoạt động trong một ổ nhóm côn đồ hung hãn, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị vây bắt, đơn vị đã lập kế hoạch bắt Nguyễn Văn Hoàng với tinh thần: phải đảm bảo hội tụ đủ 3 yếu tố an toàn mới bắt.

Lực lượng truy nã dẫn giải đối tượng Đỗ Văn Hà (áo đỏ)

Ngày 12-2-2014, Cơ quan CSĐT-CAQ Kiến An đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Hoàng, sinh 1989, ĐKTT 33/23/199 Tô Hiệu, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, về tội “Đánh bạc”. Trước đó, khi sới bạc bị công an triệt xóa, Hoàng đã nhanh chân bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam.

Sau khi tiếp nhận QĐTN của đơn vị bạn, đại tá Đào Đình Hưng - Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP chỉ đạo CBCS Đội 2 tiến hành xác minh truy bắt đối tượng. Trao đổi thông tin với Phòng 3 Cục C52B-Bộ Công an, trinh sát xác minh nhiều địa điểm ở TP.Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Tây Nam Bộ, cuối cùng xác định bến đậu của hắn là ở quận 4 TP.Hồ Chí Minh. Mở rộng các kênh thu thập thông tin về Hoàng, trinh sát nhận diện hắn không dễ “chơi” chút nào. 

Là đối tượng đã có chiến tích 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”, quen không ít các đại ca nên khi vào miền Nam, mới chân ướt chân ráo nhưng Hoàng đã mau chóng được các đàn anh thu nạp vào một ổ nhóm hình sự lớn có nhiều chân rết. Hoàng được tin tưởng giao cho cầm đầu một nhánh gần chục đàn em, hoạt động cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc, đòi nợ thuê… Sau khi xác định đối tượng thuộc dạng đặc biệt nguy hiểm, đang hoạt động trong một ổ nhóm côn đồ hung hãn, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị vây bắt, chỉ huy đơn vị đã lập kế hoạch bắt Nguyễn Văn Hoàng với tinh thần chỉ đạo: phải đảm bảo hội tụ đủ 3 yếu tố an toàn mới bắt.

Nhận lệnh lên đường, tổ công tác Đội 2 gồm các trinh sát nhanh nhẹn khỏe mạnh là đại úy Nguyễn Xuân Dũng và Nguyễn Hải Nam đã tiến hành phối hợp với trinh sát Phòng 3 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, bàn bạc tỉ mỉ, sử dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, lên phương án bắt đối tượng. Khi theo dấu chân Hoàng rồi, trinh sát mới biết hắn quả rất có “nghề” hoạt động trong giới giang hồ: liên tục thay đổi nơi ở từ quận 1 sang quận 4, lúc nào cũng có vài đàn em theo sát, rất cảnh giác và có những biện pháp đối phó với sự lùng bắt của lực lượng công an, những nơi ở trọ thường có gác xép để giấu “đồ” và là chỗ tử thủ khi có “biến”…

Chỉ trong 1 ngày, Hoàng hết ở khu vực cầu ông Lăng, lại về đường Trần Hưng Đạo, rồi ra phố Nguyễn Du, Hoàng Diệu. Hoàng được đàn em bao bọc, cung phụng, ngày càng tỏ rõ vai trò cầm đầu của mình, vai trò nguy hiểm của một tên tội phạm trốn truy nã với những biểu hiện hoạt động nấp trong bóng tối sẵn sàng gây án mới. Trước thủ đoạn gian manh, xảo quyệt của Hoàng, dù biết khá rõ nơi ở của đối tượng, nhưng để đảm bảo an toàn, trinh sát vẫn chưa vội ra tay. Cứ giám sát chặt di biến động của đối tượng, bình tĩnh chờ cơ hội đảm bảo chắc “ăn” mới bắt.

Lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Trường Tam - Phó trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, các trinh sát kiên nhẫn đeo bám đối tượng, luôn giành thế chủ động và kín đáo đến độ Hoàng không biết hắn đang được tham gia vào trò chơi “đuổi hình bắt chữ”. Chỉ còn chờ các mảnh ghép hội tụ đủ thành chữ “BẮT”, hắn sẽ sa lưới…

9h30 ngày 26-7-2014, Hoàng đến quán cà-phê lớn trên phường 9 quận 4 có việc, theo sau một đám “ong ve” vè vè chạy theo sau. Thấy thời cơ đã chín, trinh sát bất ngờ ập vào bắt giữ khi Hoàng vừa bước chân đến cửa quán. Biết có biến, đối tượng phản xạ rất mau lẹ, vừa chống trả vừa vùng chạy, còn đám đàn em của Hoàng thì quá bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã bị trinh sát quật ngã, dẫn giải vào trụ sở Công an phường, nhờ các đồng nghiệp hỗ trợ. Chỉ ít phút sau, chiếc xe đặc chủng của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - Bộ Công an, đến “rước” Hoàng đi, phía sau là đám đàn em cả chục đối tượng phóng xe theo xem đàn anh sẽ được “nghỉ mát” ở đâu để biết đường còn “tiếp tế”.

Đối tượng Hoàng
Đối tượng Hoàng

Sau khi “gửi” Hoàng lại, trinh sát tiếp tục ngược trở ra TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, truy bắt Đỗ Văn Hà, SN 1986, ĐKTT thôn Tỉnh Lạc, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng. Đối tượng này bị CAH Tiên Lãng ra quyết định truy nã ngày 23-2-2014 về tội “Cướp tài sản”. Hà đã có hành vi chặn máy xúc đang chạy trên đường liên xã, đánh bác tài, cướp 2 triệu đồng. Sau khi bỏ trốn vào miền Nam, Hà cũng gia nhập một ổ nhóm côn đồ chuyên bảo kê, đòi nợ thuê, song ở đây Hà chưa có “số má” gì, có chút được việc nhưng cũng chỉ nhì nhằng kiếm miếng ăn đắp đổi qua ngày.

Đối tượng Hà
Đối tượng Hà

Từ kết quả thông tin tài liệu về Đỗ Văn Hà được thu thập khá chi tiết đầy đủ nên khi đến Đồng Nai trinh sát kết hợp với CATP Biên Hòa, CAP Long Bình mau chóng xác định đối tượng đang ở quán cà-phê bèn tiến hành bắt giữ một cách êm ru. Bắt đối tượng Nguyễn Văn Hoàng cân não bao nhiêu, thì bắt tên Hà lại “ngọt” bấy nhiêu, hai thái cực trong một chuyến bắt truy nã khiến tâm trạng trinh sát có đủ đầy cung bậc cảm xúc. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc và để lại nhiều kinh nghiệm quý cho người cảnh sát truy nã tội phạm trên con đường sự nghiệp luôn lắm gian lao. 

Đúng 12h ngày 31-7-2014, Nguyễn Văn Hoàng và Bùi Văn Hà đã được đưa về Hải Phòng an toàn để phục vụ công tác điều tra…