Vụ việc xảy ra từ tháng 9-2004, khi phát hiện hàng rào ranh giới khu vườn nhà mình với khu vườn nhà người hàng xóm là anh Trương Văn Chúc, ở xã Kai Kinh bị phá bỏ, Hạnh nghi người gây ra vụ việc là anh hàng xóm đã tìm cơ hội trả thù.
Vào một ngày nọ, Hạnh phát hiện anh Chúc đi một mình, đã dùng cành cây khô đánh vào tay, đầu khiến anh Chúc bị thương nặng. Hành vi phạm tội của Hạnh đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra, làm rõ và Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt Hạnh 24 tháng tù giam vì tội danh cố ý gây thương tích. Nhưng Hạnh đã bỏ trốn ngay sau khi gây án.
Đối tượng Hạnh ra đầu thú
Được các chiến sỹ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lạng Sơn động viên, sau 8 năm lẩn trốn, ngày 15-4-2013, Hạnh đã ra đầu thú và khai trốn tránh ở nhiều nơi thuộc tỉnh Lâm Đồng, làm đủ thứ nghề để kiếm sống.