Bắt, vận động ra đầu thú 12 đối tượng có lệnh truy nã

ANTĐ - Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt, vận động ra đầu thú 12 đối tượng có lệnh truy nã, bàn giao cho các đơn vị liên quan điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Điển hình là vào ngày 11-1, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt đối tượng Phạm Văn Nghìn (SN 1966, trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), đây là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình truy nã vào năm 1998 về tội cướp tài sản. 

Lực lượng công an tỉnh Đắk Nông bắt một đối tượng truy nã trên địa bàn

Theo đó, vào khoảng tháng 2-1998, do thiếu tiền tiêu xài nên hắn đã cùng với đồng bọn thực hiện một số vụ cướp tài sản của người dân trên địa bàn. Sau khi gây án, Nghìn đã bỏ trốn vào thôn 3, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông lẩn trốn. Tại đây, mặc dù hắn đã thay tên, đổi họ, lập gia đình và tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, nhưng với tinh thần mưu trí của các trinh sát, Phạm Văn Nghìn đã bị sa lưới sau 15 năm lẩn trốn. 
Trước đó, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Phan Văn Ngọc (SN 1986, trú tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước ra lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích vào năm 2008. Theo lời khai của Ngọc, sau khi gây án, hắn đã bỏ trốn lên địa bàn xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, thay tên, đổi họ và ở nhờ nhà của người họ hàng để làm rẫy cho đến ngày bị bắt. Trong quá trình truy bắt, người thân của Ngọc tại đây đã nhiều lần cản trở gây không ít khó khăn cho các trinh sát.