Xe khách lao vực, nhiều thương vong, Bộ trưởng Đinh La Thăng tới gấp hiện trường

ANTĐ - Tối ngày 1-9, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 4D SaPa-Lào Cai khiến 12 người chết và 40 người bị thương. Ngay trong đêm, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã lên đường tới Lào Cai, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn.
Khoảng 18h00 ngày 1-9, chiếc xe khách BKS 29B – 085.82 của công ty Sao Việt chở hơn 40 người, gồm cả hành khách, lái xe và phụ xe xuất phát từ Sapa về TP.Lào Cai (tỉnh Lào Cai). Đến khoảng 18h45, khi chiếc xe khách đi tới km19 trên quốc lộ 4D Sa Pa – Lào Cai, đoạn qua địa phận giáp danh giữa xã Toòng Sành (huyện Bát Xát) với xã Trung Chải (huyện Sa Pa), đã xảy ra va quệt với xe 4 chỗ BKS 16L – 5626 do tài xế Đặng Văn Long (SN 1969 trú tại xã Trường Thành, huyện An Lão, TP Hải Phòng) đi ngược chiều khiến xe khách bị mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 200m. 

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo huyện Bát Xát và huyện Sa Pa cùng các lượng tìm kiếm cứu hộ kéo điện thắp sáng khu vực xe bị tai nạn để tổ chức đưa những người bị nạn ra khỏi xe khách, đưa đi cấp cứu. 

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: VNE)

Tính đến 22h ngày 1-9, đã có 52 nạn nhân được đưa về các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Lào Cai (bệnh viện Đa khoa tỉnh 45 người; bệnh viện Y học cổ truyền 3 người; bệnh viện Sản - Nhi Lào Cai 4 người), trong đó có ít nhất 12 nạn nhân đã tử vong. 

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai còn 3 ca chấn thương rất nặng, cụ thể: 1 trường hợp dập thận phải; 1 trường hợp gãy xương đùi sốc nặng, chấn thương sọ não và 1 người bị vật cứng đâm vào não.

Đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất xảy ra trên đường lên khu du lịch Sa Pa từ trước tới nay. 

Theo thông tin của người dân chứng kiến, khu vực xe khách bị nạn là đoạn cua có góc quan sát kém. Do xe khách đi với tốc độ quá nhanh, bất ngờ gặp xe 4 chỗ nên xử lý không kịp, gây ra tai nạn kinh hoàng trên.

Ngay khi nhận được tin báo về vụ tai nạn thảm khốc này, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cùng lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã lên đường đến Lào Cai để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn. Dự kiến, khoảng 12h đêm nay Bộ trưởng Đinh La Thăng sẽ lên tới hiện trường vụ tai nạn.

Một đoàn bác sỹ của Bệnh viện Việt Đức do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long dẫn đầu cũng đang trên đường lên Lào Cai tham gia cứu chữa các nạn nhân. Sở Y tế tỉnh Lào Cai huy động toàn bộ y, bác sĩ của khoa Nội và khoa Ngoại các bệnh viện tuyến tỉnh và bệnh viện đa khoa các huyện: Bảo Thắng, Mường Khương, Sa Pa... tham gia cấp cứu và phẫu thuật cho các nạn nhân.