Việt Nam chờ án phạt từ OCA sau khi rút đăng cai ASIAD 2019

ANTĐ - Tại buổi làm việc hôm nay (23-4), phái đoàn Việt Nam sẽ chính thức đề nghị OCA cho rút đăng cai ASIAD 2019.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hôm nay 23-4, đoàn cán bộ Việt Nam gồm đại diện Bộ VH-TT&DL, Bộ Ngoại giao, UBND TP.Hà Nội, Tổng cục TDTT và Ủy ban Olympic VN do Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh dẫn đầu đã có mặt tại trụ sở chính của Hội đồng Olympic châu Á (OCA) tại Kuwait để làm việc với Chủ tịch OCA - Sheikh Ahmad Fahad Al-Sabah, xung quanh việc trả quyền đăng cai ASIAD 2019.
Dự kiến tại buổi làm việc, đại diện đoàn Việt Nam sẽ nói rõ với OCA về phương án hợp lý để rút quyền đăng cai, đồng thời trình bày những nguyên nhân dẫn tới quyết định này, trong đó có lý do khó khăn về kinh phí tổ chức, đề án chuẩn bị tổ chức chưa được Chính phủ Việt Nam phê duyệt và việc đăng cai chưa nhận được sự đồng thuận của toàn dân.
Một quy định khác thường được biết đến mang tính ràng buộc pháp lý là quốc gia chủ nhà dù rút lui vẫn sẽ phải chịu khoản tiền đặt cọc 1 triệu USD cho OCA. Dù chưa đặt cọc nhưng Việt Nam đã ký hợp đồng nên nếu như rút lui coi như Việt Nam phá bỏ hợp đồng. Do vậy, ở cuộc làm việc này, đoàn Việt Nam hy vọng thuyết phục OCA không áp dụng mức phạt tiền vì đã rút quyền đăng cai đại hội.

Chủ tịch OCA - Sheikh Ahmad Fahad Al-Sabah sẽ tham khảo ý kiến
ban lãnh đạo OCA trước khi ra quyết định có hay không xử phạt Việt Nam

Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang từng khẳng định rằng "không có quy định nào về việc nước rút đăng cai ASIAD phải nộp phạt 1 triệu USD". Ông Giang dẫn chứng 2 trường hợp rút lui trong quá khứ là Hàn Quốc (ASIAD 1970) và Pakistan (ASIAD 1978) không phải nộp phạt một đồng nào, tuy nhiên có trách nhiệm hỗ trợ nước "đóng thế" đứng ra đăng cai sau đó.

Song ở 2 trường hợp trên, các quốc gia rút đăng cai được cho vì lý do bất khả kháng, cụ thể là do chiến tranh. Khác hẳn với trường hợp của Việt Nam lúc này. Nhiều chuyên gia nhận định rằng Việt Nam chắc chắn phải chịu tổn hại về kinh tế sau quyết định xin rút đăng cai ASIAD.

“Tôi hy vọng chúng ta sẽ chỉ phải mất số tiền phạt này bởi 1 triệu USD cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều số tiền phải hỗ trợ cho quốc gia đăng cai thay”, ông Hoàng Vĩnh Giang chia sẻ với báo chí.