TP.HCM:

Thiếu nữ bị 2 gã trai làng hãm hiếp trong vườn dừa

ANTĐ - Hai gã trai làng dùng vũ lực bắt ép thiếu nữ lên xe chở vào vườn dừa hoang vắng rồi thay nhau hãm hiếp.

Vào tối ngày 20/6/2013, Lê Văn Năng và Nguyễn Hữu Lạc đến quán cà phê ở ấp Tân Ngãi (xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam) và rủ L.T.D (SN 1997) đến nhà Tạ Ngọc Sơn ở gần đó uống rượu.

         Các bị cáo tại tòa

D điện thoại cho Sơn hỏi thì Sơn nói không có rủ ai hết nên D không chịu đi. Sau đó, Lạc kéo và đẩy D lên ngồi giữa xe còn Lạc ngồi sau ôm giữ D.

Trên đường đi, D gặp người quen nên kêu cứu đồng thời D lấy điện thoại định gọi cho người thân đến giải cứu nhưng bị Lạc thu mất điện thoại.

Sau đó, Năng và Lạc chở D vào bên trong vườn dừa ở ấp Tân Thành Hạ, xã Tân Trung. Tại đây, Năng vật ngã rồi đè D nằm xuống đất, D giãy giụa dùng tay xô Năng ra. Không bỏ cuộc, Năng vẫn khống chế D sau đó thực hiện hành vi giao cấu với D.

Sau đó, Lạc đi vào thấy D đang mặc quần áo vào thì Lạc tiếp tục vật D nằm xuống đất để giao cấu.

Sau khi thỏa mãn cơn thú tính xong, Năng và Lạc tiếp tục chở D đến khu vườn có căn nhà bỏ hoang thuộc ấp Phú Hòa, xã Phú Khánh,  huyện Thạnh Phú (tỉnh Bến Tre) định tiếp tục dở trò đồi bại nhưng bị D kháng cự nên cả hai đã đưa D về nhà. Sau khi thoát khỏi tay 2 “yêu râu xanh” D đã đến cơ quan công an xã Tân Trung tố cáo.

Ngày 21/8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo tuyên phạt y án Lê Văn Năng (SN 1985, ngụ tỉnh Bến Tre) 17 năm tù, Nguyễn Hữu Lạc (SN 1996, ngụ tỉnh Bến Tre) 13 năm tù cùng về tội “hiếp dâm trẻ em”.