Mỹ hạ thủy tàu hộ vệ 4500 tấn cho lực lượng bảo vệ bờ biển

ANTĐ - Ngày 10-8, Tập đoàn đóng tàu Huntington Ingalls đã hạ thủy chiếc tàu hộ vệ An ninh quốc gia (NSC) thứ 4 mang tên Hamilton (WMSL 753) cho lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ.

Các tàu NSC là tàu chỉ huy của hạm đội tàu bảo vệ bờ biển Mỹ và chúng sẽ thay thế các tàu hộ tống 378 feet cũ, được biên chế hoạt động từ những năm 1960. Đến nay, Huntington Ingalls đã bàn giao 3 chiếc tàu NSC cho lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ.

Tàu NSC dài 418 feet (khoảng 127m), lượng giãn nước 4.500 tấn, tốc độ tối đa lên đến 28 hải lý/giờ, tầm hoạt động 12.000km, có thể hoạt động liên tục 60 ngày trên biển và được biên chế 110 thủy thủ.

Dự kiến, chiếc tàu này sẽ được bàn giao cho lực lượng cảnh sát biển vào năm 2014.

Tàu hộ vệ An ninh quốc gia (NSC) Hamilton (WMSL 753) 

Theo thông cáo báo chí của Huntington Ingalls, những chiếc tàu này thuộc lớp tàu nổi tiếng, có khả năng đáp ứng được tất cả các yêu cầu nhiệm vụ an ninh của những chiếc tàu hộ vệ trước đó.

Đây là lớp tàu lớn nhất và có công nghệ tiên tiến nhất của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ. Tàu có nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng hải nội địa, thực thi pháp luật, bảo vệ môi trường, an toàn hàng hải và quốc phòng, thông cáo báo chí cho biết.

Trước đó, ngày 17-5, tập đoàn này đã đặt ky khởi đóng chiếc tàu NSC thứ 5, mang tên James (WMSL 754). Đến nay, đã hoàn thành được 32% khối lượng công việc. Dự kiến, tàu sẽ được hạ thủy vào mùa xuân năm 2014.