Thủ tướng yêu cầu các địa phương kiên quyết ngăn chặn nạn buôn lậu

ANTĐ - Thủ tướng yêu cầu các địa phương kiên quyết ngăn chặn nạn buôn lậu; Nhật Bản cung cấp tàu tuần tra biển cho Việt Nam; Nổ đường ống khí đốt tại Đài Loan khiến 22 người chết, 290 người bị thương; 7 kế quân sự giúp Mỹ kiềm chế sự bành trướng của Trung Quốc... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin phát thanh ngày 1-8-2014.
Bản tin phát thanh ngày 1-8-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

Thủ tướng: Không được vì lợi ích cục bộ mà gây hại cho kinh tế đất nước 

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các địa phương phải kiên quyết ngăn chặn, trong đó có việc xử lý nghiêm minh các đối tượng bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu. Thủ tướng nhấn mạnh: “Các địa phương phải xử lý kiên quyết. Không được vì lợi ích cục bộ của địa phương mà gây thiệt hại cho nền kinh tế, cho lợi ích của đất nước”.

Chính phủ rất quan tâm đến an toàn hàng không

Trả lời báo An ninh Thủ đô tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6-2014 về an ninh, an toàn hàng không dân dụng của Việt Nam sau hàng loạt vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên thế giới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết: “Chính phủ rất quan tâm vấn đề này. Ngay từ những vụ việc đầu tiên xảy ra, Chính phủ đã có chỉ đạo. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có cuộc họp để chỉ đạo về an ninh, an toàn hàng không với các cơ quan liên quan. Chính phủ xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng khi lĩnh vực này trên thế giới có những tín hiệu đáng buồn như vậy. Bộ GTVT cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt. Bộ trưởng Bộ GTVT đã phân công 1 thứ trưởng trực tiếp cùng đoàn kiểm tra các khâu cụ thể để có giải pháp chấn chỉnh ngay, không để tình trạng vi phạm an toàn hàng không xảy ra như thời gian qua”.

Nhật Bản sẽ cung cấp 6 tàu tuần tra biển cho Việt Nam

Các nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết ngày 31-7, chính phủ nước này đã quyết định cung cấp cho Việt Nam 6 tàu theo như một phần trong gói viện trợ không hoàn lại, đồng thời hy vọng những tàu này sẽ được Hà Nội cải tiến để sử dụng cho mục đích tuần tra an ninh trên biển. Ngoài ra, Nhật Bản cũng sẽ cung cấp xuồng cứu sinh và các trang thiết bị khác. Tổng trị giá gói viện trợ là 500 triệu yen.

Đài Loan: Nổ đường ống khí đốt, 22 người chết, 290 người bị thương 

Đêm 31-7, một vụ nổ khí gas liên hoàn ở quận Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) đã khiến 22 người thiệt mạng (trong đó có 4 nhân viên cứu hộ) và 290 người khác bị thương. Đây là vụ nổ khí đốt thảm khốc nhất kể từ sau vụ nổ khí đốt ở thành phố Tân Bắc, Đài Loan cách đây 18 năm. 

7 kế quân sự giúp Mỹ kiềm chế sự bành trướng của Trung Quốc

Một chuyên gia quân sự Mỹ, chuyên nghiên cứu về sự phát triển quân sự của Trung Quốc vừa đề xuất 7 biện pháp giúp chính phủ Mỹ kiềm chế Trung Quốc tăng cường sức mạnh và ảnh hưởng trên toàn cầu vào năm 2020.

Các biện pháp gồm: Mỹ phải phát triển một thế hệ tên lửa đạn đạo đối hạm tầm ngắn đến tầm trung và bán chúng cho các đồng minh và đối tác an ninh trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương; Thành lập một mạng lưới cảnh báo tầm xa ở khu vực châu Á; Triển khai các hệ thống súng thanh ray (Railgun) tại eo biển Đài Loan; Phát triển số lượng lớn máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-35; Xây dựng lực lượng mặt đất; Giúp Đài Loan tiến hành một cuộc chiến tranh không đối xứng chi phí thấp chống lại một cuộc xâm lược tiềm năng từ Trung Quốc đại lục; Khôi phục lại Chương trình mặt trăng.

Ukraine ngừng chiến dịch quân sự xung quanh khu vực MH17 rơi

Quân đội Ukraine hôm 31-7 đã công bố quyết định tạm ngừng chiến dịch tấn công nhằm vào lực lượng đối lập đòi ly khai ở miền Đông trong vòng 1 ngày để tạo điều kiện triển khai cuộc điều tra đang bị đình trệ đối với vụ máy bay MH17 của Malaysia bị rơi.