Mỹ xác thực đoạn clip vụ hành quyết nhà báo James Foley

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phó Thủ tướng  yêu cầu chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội; Khẩn trương làm rõ việc có thể mua được bằng tiến sỹ; Thụy Sĩ từ chối giúp EU “né” lệnh cấm vận nông sản của Nga; Mỹ xác thực đoạn clip vụ hành quyết nhà báo James Foley…
Bản tin phát thanh ngày 21-8-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất


* Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa yêu cầu chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội trên cả nước. Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội; Bộ Tư pháp tiến hành thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật nuôi con nuôi; bảo đảm trẻ em bị bỏ rơi được đăng ký giấy khai sinh theo quy định.
* Liên quan đến kế hoạch di chuyển những người đang được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề, phường Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội), đại diện Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, dự kiến ngay trong tuần này, 34 trường hợp đầu tiên sẽ được chuyển về các Trung tâm bảo trợ xã hội của thành phố. Những trường hợp còn lại sẽ tiếp tục được chuyển đi khi phân loại xong.

* Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, đường dây nóng của Bộ Y tế đã nhận được gần 10.000 cuộc gọi phản ánh nhưng trong đó chỉ có hơn 3.000 trường hợp phản ánh đúng phạm vi tiếp nhận và gần 150 cán bộ y tế đã bị xử lý.

* Ngày 20-8, Bộ Y tế cho biết, 2 hành khách từ Nigieria (nước đang có dịch Ebola) bị sốt khi nhập cảnh tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất chiều 19-8 hiện vẫn đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM nhưng đã hết sốt, sức khỏe hoàn toàn bình thường và không có dấu hiệu của người nhiễm bệnh. Mẫu xét nghiệm Ebola của 2 hành khách này đã được gửi sang Viện Pasteur TP.HCM theo đúng quy trình và chưa có kết quả.

* Trước phát ngôn của PGS.TS Đàm Khải Hoàn về việc “có thể mua được bằng tiến sỹ y khoa giá 200 triệu đồng”, ông Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng ĐH Y-Dược Thái Nguyên cho biết đoàn công tác của Đại học Y- Dược Thái Nguyên đang làm việc hết sức khẩn trương để xác minh sự việc và sẽ hoàn thành việc xác minh thông tin này trong ngày hôm nay, 21-8.

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác.

* Tờ Tin tức phố Wall dẫn nguồn từ Văn phòng liên bang về nông nghiệp của Thụy Sĩ cho biết, quốc gia trung lập này đã từ chối không giúp đỡ các nhà cung cấp thịt, các sản phẩm sữa và rau quả châu Âu trong việc tái xuất thông qua lãnh thổ nước này, nhằm tránh lệnh cấm vận của Nga vì không phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia của Thụy Sĩ.

* Hai chiếc máy bay chiến đấu Tornado của không quân Italia đã đâm vào nhau và bị rơi xuống một quả đồi, khi đang huấn luyện ở miền trung nước này ngày 19-8. 4 phi công đã mất tích và không có thông tin nào về thương vong ở dưới mặt đất. Hiện tại, không quân Italia đang mở chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn và điều tra nguyên nhân khiến máy bay rơi.

* Ngày 20-8, các quan chức chính quyền Kiev cho biết, ít nhất 43 người, trong đó có 34 dân thường, đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở miền đông Ukraine trong 24 giờ qua. 

* Cùng ngày, một quan chức Bộ Nội vụ Ukraine cho biết chính quyền Kiev đã chặn 14 kênh truyền hình Nga từ mạng lưới truyền hình cáp, nhằm ngăn chặn chiến dịch tuyên truyền chiến tranh mà Moscow đang “âm mưu thực hiện”.

* Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Washington có thể sẽ gửi thêm khoảng 300 binh sĩ đến Iraq và văn bản đề nghị đã được trình lên Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên, quyết định chính thức vẫn chưa được thông qua, quan chức này nhấn mạnh.

* Đoạn băng video mà tổ chức nhà nước Hồi giáo công bố về vụ hành quyết nhà báo Mỹ James Foley là xác thực, đó là kết luận của cục điều tra Liên bang Mỹ, vụ sát hại dã man nhà báo này khiến công luận đau xót và phẫn nộ.