Điều tra nguồn gốc hai cây gỗ sưa trị giá hàng chục tỷ đồng trong vụ Minh “sâm”

ANTĐ - Điều tra nguồn gốc 2 cây gỗ sưa trong vụ Minh “sâm”; Bão gần biển Đông đang mạnh lên; Vàng mất 400 nghìn đồng trong tuần, giá vẫn cao ngất; Nạn nhân vụ tai nạn ôtô ở Lào Cai không được điều trị miễn phí?; Cho thôi việc nguyên giám đốc Sở VHTT&DL Vĩnh Long là những tin chính trong bản tin hôm nay.

Bản tin phát thanh ngày 13-9 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

Điều tra nguồn gốc 2 cây gỗ sưa trong vụ Minh “sâm”

Liên quan đến vụ án về băng nhóm Minh “sâm” tại Bắc Ninh, các cơ quan tố tụng đang khẩn trương điều tra làm rõ việc mua bán hai cây gỗ sưa trị giá hàng chục tỉ đồng được phát hiện hôm 13-8.

Sau khi khởi tố vụ án, ông Nguyễn Văn Đại (trú tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh) đã nhận hai cây gỗ sưa này là của mình và trình ra một số giấy tờ để chứng minh.

Ông Đại cho rằng hai cây gỗ sưa này được ông mua lại của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Vĩnh Phúc với giá trị hơn 38,7 tỷ đồng. 

Công an khám xét tại Công ty TNHH Thành Hưng Bắc Ninh, một trong những nơi ở
của Nguyễn Ngọc Minh (Minh “sâm”) - đối tượng cầm đầu băng nhóm tội phạm 
hoạt động có tổ chức, vào tối 13-8-2014. 

Hai cây gỗ sưa bị kẻ gian cưa trộm trên địa bàn tỉnh và đã bị phát hiện, thu giữ. Sau đó cuối năm 2013, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã cho phép đấu giá.

Ông Đại đấu giá thành công là 38,773 tỉ đồng. Ngày 12-12-2013, ông Đại đã thanh toán tiền và nhận lô gỗ sưa. Số gỗ trên sau đó được chuyển vào hệ thống công ty của Minh “sâm” để bán.

Mặc dù có hồ sơ chính xác nhưng các cơ quan tố tụng vẫn tiến hành làm rõ việc có hay không hành vi sử dụng giấy tờ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm quay vòng, buôn bán số gỗ quý này.

Bão gần biển Đông đang mạnh lên

Sáng nay 13-9, cơn bão Kalmaegi hình thành ngoài khơi Philippines đã mạnh lên, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 10 (89-102 km/giờ), giật cấp 11, 12.

Lúc 7g sáng, tâm bão cách bờ biển miền trung Philippines khoảng 480km về phía đông. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 7g ngày 14-9, tâm bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 300 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương nhận định đây là cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi.

Vàng mất 400 nghìn đồng trong tuần, giá vẫn cao ngất

Mở phiên cuối tuần ngày 13/9, giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Chốt cả tuần vàng đã giảm 400 nghìn đồng mỗi lượng, tuy nhiên vẫn cao hơn thế giới 4,4 triệu đồng mỗi lượng.

Thời điểm 8h00 sáng nay, 13/9, tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 35,87 – 35,92 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 60.000 đồng mỗi lượng mua và giảm 50.000 đồng mỗi lượng bán so với giá cuối ngày hôm qua.

Cùng thời điểm tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 35,83 – 35,95  triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 50.000 đồng mỗi lượng so với giá cuối ngày hôm qua.

Nạn nhân vụ tai nạn ôtô ở Lào Cai không được điều trị miễn phí?

Chiều 12/9, Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn gửi Sở Y tế Lào Cai, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về việc thực hiện miễn phí cho người bệnh cấp cứu và điều trị trong vụ tai nạn xe khách thảm khốc ngày 1/9 tại tỉnh Lào Cai.

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), vừa qua theo sự phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng có nêu trường hợp bị tai nạn trong vụ đổ xe tại Bát Xát, Lào Cai vào cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện không được miễn phí theo như ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế trong cuộc họp với Sở Y tế tỉnh Lào Cai ngày 2/9.

Cho thôi việc nguyên giám đốc Sở VHTT&DL Vĩnh Long

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Tố Tranh, nguyên Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Vĩnh Long. 

Lý do buộc thôi việc là do vi phạm pháp luật, bị phạt tù giam.

Theo bản án phúc thẩm ngày 7-7 của TAND tối cao TP.HCM, ông Nguyễn Tố Tranh bị tuyên án ba năm tù giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, trong thời gian đương chức tại Sở VHTT&DL, ông Tranh đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát để Bùi Hữu Trí (chuyên viên xây dựng cơ bản) và Trần Lê Đông (nguyên kế toán trưởng) câu kết với các nhà thầu bên ngoài lập hồ sơ khống chiếm đoạt 819 triệu đồng.

Ngoài ra các đối tượng Trí và Đông còn nhận hối lộ của ba bị cáo khác với số tiền gần 2,5 tỉ đồng.