Tăng cường chống giả cho vàng miếng SJC

ANTĐ - Ngày 25-10, Tổng Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) thông báo, công ty này bắt đầu đưa vào sử dụng bao bì Hologram chống giả cho vàng miếng SJC loại 5 chỉ, 2 chỉ, 1 chỉ và 5 phân. 

Các loại vàng SJC bao bì cũ vẫn có giá trị lưu hành song song. Bao bì loại mới in màng Hologram, bên trên có logo SJC xen kẽ đổi màu và không đổi màu theo góc độ quan sát; có dòng chữ CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN - SJC bao quanh logo SJC; khi tách màng Hologram ra khỏi màng nền, màng Hologram sẽ bị rách hoặc thay đổi trạng thái không thể tái sử dụng. Trên mặt hộp có chữ SJC chìm ở giữa hộp… 

Trước thông tin phát hiện khoảng 300 lượng vàng giả thương hiệu SJC lưu hành trên thị trường, Ngân hàng Nhà nước khuyên người dân phải bình tĩnh. Trước đây, ngoài SJC còn có 8 thương hiệu cùng dập vàng miếng với số lượng lên tới 8 - 10 tấn vàng/ngày nhưng không có ai quản lý thị trường này. Bởi vậy, chất lượng chủ yếu do các doanh nghiệp tự khẳng định bằng uy tín và thương hiệu, nên phải chấp nhận thực tế vàng miếng không có chuẩn mực đồng đều nhau. Nếu ai có nhu cầu dập sang thương hiệu SJC, nếu đúng chất lượng khi sẽ chỉ mất tiền chuyển đổi, còn sản phẩm không đảm bảo sẽ tính theo chất lượng thực tế.

Với vàng giả và nhái thương hiệu SJC, trên cơ sở thỏa thuận, nếu khách hàng đồng ý thì Tổng công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn sẽ thực hiện đánh dấu, cắt đôi miếng vàng và thu mua bằng giá nguyên liệu để ngăn sự lưu thông trên thị trường.