Cần quản lý hoạt động in vàng mã
(ANTĐ) - Gần đây đã xuất hiện một số loại tiền polyme (tiền âm phủ) bày bán trên thị trường Hà Nội. Vậy, cần phải có chế tài xử lý để chấn chỉnh lại hoạt động in vàng mã.
 |
| Tiền polyme âm phủ bày bán ở các quầy hàng vàng mã. |
Trước đó, các loại vàng mã in theo mẫu tiền của một số nước có kích thước, mẫu mã giống tiền thật đã bày bán đầy ở các sạp kinh doanh vàng mã. Và người dân đã có thói quen đốt vàng mã trong những ngày tuần, rằm, dịp lễ, Tết. Nhưng nhiều người lợi dụng việc này đã đốt nhiều vàng mã vừa gây tốn kém tiền của, lại gây ô nhiễm môi trường...
Hiện, vẫn chưa có đơn vị nào thống kê được số lượng các cơ sở in vàng mã trên địa bàn TP Hà Nội. Nhưng quận Cầu Giấy và 2 huyện Từ Liêm, Thường Tín là những địa bàn tập trung khá đông các cở sở in vàng mã ở Hà Nội. Các cơ sở này đều không có đăng ký mẫu mã sản phẩm với cơ quan chức năng.
Theo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội- CATP Hà Nội, thời gian qua đã xuất hiện một vài trường hợp đối tượng xấu đã dùng tiền polyme âm phủ để lừa đảo người kém hiểu biết. Tuy hậu quả xảy ra chưa lớn, nhưng qua đây cũng cho thấy việc đã đến lúc phải chấn chỉnh các cơ sở in vàng mã.
Cũng theo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, do hiện tại chưa có những qui định, chế tài cụ thể trong quản lý hoạt động in vàng mã, nên việc xử lý các cơ sở in vàng mã rất khó...
Quốc Đô