Chuyển nhượng thời khủng hoảng
(ANTĐ) - Thị trường chuyển nhượng mùa hè của bóng đá châu Âu khép lại trong yên ả. Trái ngược với lệ thường ngày chót luôn ồn ào tấp nập, nhất là ở Premier League, năm nay không có vụ bán mua đình đám nào. Và những thống kê mới nhất từ bóng đá Anh cho thấy một thực tế đáng kinh ngạc: Các “đại gia” vốn nổi tiếng vung tay quá trán giờ chuyển sang đóng vai… người bán.
 |
| Manchester City là kẻ xa xỉ lạc lõng trong mùa hè tiết kiệm này |
Thực tế, Premier League mùa hè này vẫn có một cái tên không ngần ngại viết séc là Manchester City. Tuy nhiên, nỗ lực tiêu tiền của CLB này chỉ là ngoại lệ trong thời buổi thắt lưng buộc bụng. Thị trường vừa qua, bóng đá Anh chỉ chi tiêu 450 triệu bảng (giảm so với 500 triệu bảng năm ngoái) nhưng trong đó, riêng Manchester City đã chiếm 1/4 với 120 triệu bảng.
Điều đáng kể hơn là chi thực tế, tức là phần chi sau khi đã trừ đi thu từ các hợp đồng bán. Mùa hè này, chi thực tế của Premier League chỉ còn 80 triệu bảng trong khi năm ngoái là 220 triệu bảng. Giả dụ loại kẻ đơn độc Manchester City khỏi tính toán, Premier League thậm chí sẽ trội hơn trong chuyển nhượng và đây rõ ràng là hiện tượng đảo chiều bất ngờ sau những mùa giải gần đây khi Premier League là đại gia shopping của châu Âu.
Một thống kê đáng chú ý khác là “tứ đại gia” bóng đá Anh (Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal) bỗng tiết kiệm hơn nhiều. Mùa hè năm ngoái, giá trị tổng chuyển nhượng của nhóm này âm 45 triệu bảng khi Manchester United mua Dimitar Berbatov, Liverpool đầu tư vào Robbie Keane còn Chelsea tậu Deco thì trong 4 tháng qua, giá trị chuyển nhượng của “tứ đại gia” đang có kết quả dương tới 75 triệu bảng. Không khó lí giải khi họ mua ít, giá rẻ trong khi bán đi các ngôi sao lớn như trường hợp Cristiano Ronaldo rời Manchester United sang Real Madrid với giá chuyển nhượng kỷ lục thế giới mới 80 triệu bảng.
Có nhiều lý do dẫn đến tình trạng Premier League tiết kiệm. Cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu vừa qua là một lý do chính. Không ít ông chủ các CLB rơi vào tình cảnh khó khăn, vay mượn từ ngân hàng không còn dễ dàng như trước. Một hậu quả của khủng hoảng là đồng bảng Anh mất giá nặng so với đồng euro.
Trong khi đó, xứ sương mù lại áp đặt luật thuế thu nhập cá nhân mới lên đến 50% khiến nhiều ngoại binh chùn lòng khi định đến Premier League. Thống kê cho thấy năm 2008, tỷ lệ trả cho các CLB nước ngoài trong tổng phí chuyển nhượng của Premier League là 47% nhưng năm nay chỉ còn 35%.
Mặc dù là năm đầu tiên trong 6 năm trở lại đây, chi tiêu của Premier League trên thị trường chuyển nhượng giảm, nhưng giải đấu này vẫn là số 1 về tiêu pha. Bất chấp cuộc shopping rầm rộ của Real Madrid, tổng chi tiêu của La Liga mùa hè chỉ vào khoảng 400 triệu bảng. Serie A đứng thứ 3 với 150 triệu bảng.
Minh Minh