Học sinh với kiến thức giới tính:
Mù mờ hay quá sành sỏi?
(ANTĐ) - Hơn 1.000 nữ sinh trường THCS Hoàng Liệt có mặt trong buổi thảo luận “Giải mã tuổi dậy thì”. Không khí ban đầu khá e dè khi những câu hỏi của chuyên gia tâm lý, Ths Đinh Đoàn rơi vào im lặng, không có câu trả lời. Tuy nhiên, càng về sau các câu hỏi gợi mở, tế nhị nhưng đúng vấn đề đã khiến các em học sinh không thể không phản ứng và cuối cùng là một tập thể cùng lên tiếng...
 |
| “Dậy thì là gì?” - câu hỏi không dễ với nhiều nữ sinh |
“Tuổi dậy thì bắt đầu từ 18 tuổi”?
Sau những phút e dè, nhiều câu hỏi của chuyên gia tư vấn tâm lý trong buổi thảo luận giáo dục giới tính “Giải mã bí mật tuổi dậy thì” do Công ty Kimberly Clark phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức đã nhận được các câu trả lời mạnh dạn của các em nữ sinh.
Điều đáng nói là những câu trả lời này cho thấy không ít nữ sinh chưa hề được hướng dẫn kiến thức về giới tính. Trả lời câu hỏi: “Theo các em giai đoạn dậy thì bắt đầu từ khi nào?” - một học sinh cho biết, giai đoạn này bắt đầu ở tuổi 18... Hay như với câu hỏi “Kinh nguyệt có phải là thứ dơ bẩn không?” thì các em đồng loạt trả lời “Có”.
Có những em lại đặt ra câu hỏi: “Bạn cháu 15 tuổi rồi, nhưng ngực chưa phát triển, có cần đi phẫu thuật thẩm mỹ không?” hay có bạn lại thắc mắc tự nhiên thấy mép có một đường ria hơi xanh xanh, mờ mờ nên lo lắng, sợ biến thành con trai. Nỗi lo lắng của các em được chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn giải thích, đó là một dấu hiệu cơ thể sự thay đổi từ “cô nhóc” sang thiếu nữ, có thể là do sự nhầm lẫn của hoóc môn.
Cũng có em thắc mắc tại sao có kinh nguyệt 2 lần rồi “tịt” luôn, một năm nay vẫn chưa thấy có lại. Thực tế, đây là một hiện tượng rối loạn kinh nguyệt, xảy ra khá phổ biến ở các em nữ trong tuổi dậy thì mà không cần phải quá lo lắng.
Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn khẳng định: “Tuổi dậy thì là lúc một cô nhóc trở thành một nàng thiếu nữ. Tất cả những sự thay đổi đó sẽ chấm dứt khi trưởng thành. Vì thế nếu hết tuổi dậy thì mà cơ thể vẫn có những “trục trặc” như chưa thấy kinh nguyệt, ngực không phát triển, mọc ria ở mép... khi ấy các em mới cần sự can thiệp của bác sĩ”.
Ở lứa tuổi 13-15, các bạn nữ sinh bắt đầu một bước chuyển đổi quan trọng - từ một cô bé thành một thiếu nữ - nên sẽ gặp nhiều biến đổi cả về tâm lý lẫn sinh lý. Do đó, các em có rất nhiều những băn khoăn “thầm kín”, những thắc mắc khó nói không dám hỏi ai. Chính vì vậy nhà trường và gia đình cần có sự chuẩn bị sẵn sàng để chia sẻ, tư vấn kiến thức về vấn đề này cho các em.
“Tôi thường nhận được những câu hỏi “nặng” hơn rất nhiều”!
Ths Đinh Đoàn cho biết, thực tế tại Trung tâm Tư vấn tâm lý của ông các chuyên gia còn nhận được rất nhiều câu hỏi “nặng” hơn nhiều so với câu hỏi của các em trong các buổi thảo luận ở trường như thế này. Cùng lứa tuổi học sinh phổ thông nhưng các em đã hỏi xem liệu mình nên tránh thai thế nào khi đã có quan hệ với bạn trai ở một nhà nghỉ.
Có em đã phát hiện ra mình có thai thì gọi điện hỏi tư vấn xem nên phá thai ở đâu, chỗ nào đáng tin cậy... Ths Đinh Đoàn cho biết, có trường hợp mới chỉ là học sinh lớp 9 nhưng đã phải nạo thai nhiều lần. “Cũng chỉ học sinh lớp 9, lớp 10 thôi, còn đã sang lớp 11, 12... thì nhiều em đã thừa kiến thức để biết tránh thai như thế nào” - chuyên gia tâm lý này khẳng định.
Bà Đặng Thị Thu Hà - Phó Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Liệt cũng nhận xét, ngày nay học sinh biết nhiều về kiến thức giáo dục giới tính hơn những gì mà người lớn đang nghĩ. “Với sự bùng nổ của Internet và sự học hỏi lẫn nhau thì hầu hết các em đều có những kiến thức nhất định về giáo dục giới tính. Nhưng do các em còn e dè nên chưa bộc lộ ra, làm người lớn nhầm tưởng là các em “mù mờ” về kiến thức giáo dục giới tính”, bà Hà cho biết.
Được biết, trường THCS Hoàng Liệt đã phối hợp với chương trình “Giải mã bí mật tuổi dậy thì” nhiều năm nay bởi theo bà Hà, ngày nay các em có sự phát triển về sinh lý sớm nên việc giáo dục giới tính ở độ tuổi cấp THCS là rất cần thiết.
Theo các chuyên gia trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình, sự dậy thì sớm do điều kiện sống cải thiện cùng với quan niệm ngây ngô, lệch lạc về tình dục mà thiếu sự chỉ bảo hướng dẫn của gia đình, nhà trường là những nguyên nhân đầu dẫn tới tỉ lệ nạo phá thai ở trẻ vị thành niên tăng cao như hiện nay.
Tình trạng học sinh “bập” vào chuyện yêu đương và quan hệ tình dục quá sớm mà không hề được trang bị kiến thức về vấn đề này sẽ khiến phát sinh những hậu quả khó lường do phá thai chui, không đúng quy cách hay việc lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục...
“Nếu chúng ta cứ e ngại tính “nhạy cảm” của phạm trù giới tính, hạn chế việc giảng dạy giáo dục giới tính cho học sinh thì sẽ làm các em càng tò mò hơn. Mà ở độ tuổi của các em thì sự tò mò luôn là kết cục của những câu chuyện không hay”, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn nhấn mạnh. Việc định hướng tư duy về kiến thức giới tính cho lứa tuổi vị thành niên là công việc hết sức cần thiết đối với cả nhà trường lẫn gia đình.
Vinh Hương