Việt Nam chưa bao giờ công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với Hoàng Sa, Trường Sa

ANTĐ - Ông Trần Duy Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia khẳng định, Việt Nam chưa bao giờ công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.


Việt Nam chưa bao giờ công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với Hoàng Sa, Trường Sa ảnh 1
Quang cảnh buổi họp báo


18h00: Thêm một video tình hình trên thực địa do lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam quay, được ban tổ chức trình chiếu. Cho thấy tàu quân sự Trung Quốc "hiện nguyên hình" sau lớp vỏ bọc tàu hải giám, hải cảnh; đồng thời nhiều máy bay trinh sát điện tử quần thảo, khiêu khích tàu thực thi pháp luật của Việt Nam.

Việt Nam chưa bao giờ công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với Hoàng Sa, Trường Sa ảnh 2
Ông Hà Lê

17h52: Tới lượt phát biểu của mình, ông Hà Lê, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư bóc mẽ chiêu trò chạy máy lùi của tàu Trung Quốc, lao vào tàu Việt Nam, nhằm tạo chứng cứ giả. Ông Lê cho biết, tính đến nay có tổng cộng 23 tàu Kiểm ngư bị đâm va gây hư hại, 15 Kiểm ngư viên bị thương. Ngoài ra tàu cá vỏ sắt Trung Quốc đâm va hàng trăm lần vào tàu cá Việt Nam, làm 17 tàu cá Việt Nam bị hư hỏng, hàng chục ngư dân bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng.

17h42: Ông Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh- Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam thông báo về những lần di chuyển gần nhất của giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Về thông tin mới nhất, ông Thu cho biết ngày 15-6, Trung Quốc sử dụng 110 tàu các loại bảo vệ giàn khoan (gồm 6 tàu chiến: 2 tàu hộ vệ tên lửa, 2 tàu tên lửa tấn công nhanh, 2 tàu quét mìn), nhiều tàu tàu hải cảnh, hải giám, ngư chính, tàu kéo và tàu cá các loại.

Việt Nam chưa bao giờ công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với Hoàng Sa, Trường Sa ảnh 3
Ông Ngô Ngọc Thu

Việt Nam chưa bao giờ công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với Hoàng Sa, Trường Sa ảnh 4
Ngoài việc dùng hơn trăm tàu bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong
vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, Trung Quốc còn sử dụng máy bay
quần thảo liên tục phía trên các tàu Việt Nam



Có 2 chiếc máy bay trinh sát quần đảo nhiều vòng ngay phía trên các tàu của Việt Nam ở độ cao từ 300- 500m. Các tàu Trung Quốc đã nhiều lần tổ chức cản trở đe dọa tàu thực thi pháp luật của Việt Nam trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Phương thức cản trở không thay đổi so với các ngày trước đó: chặn đầu, khóa đuôi tàu Việt Nam, sẵn sàng sử dụng súng phun nước, máy phát âm tần, bật đèn pha cũng như sẵn sàng đâm va tàu Việt Nam.

Ông Thu bác thông tin tàu Việt Nam đâm va tàu Trung Quốc hơn nghìn lần và khẳng định "không hề có người nhái, đặc công nước Việt Nam đến khu vực". Về các vật dụng như lưới, mảnh gỗ mà phía Trung Quốc vớt lên sử dụng như vật chứng, ông Thu cho biết đó là lưới đánh cá của ngư dân Việt Nam trên ngư trường truyền thống, khi bị tàu Trung Quốc truy đuổi, đâm va phun nước thì tàu cá của các ngư dân buộc lòng phải bỏ chạy, cắt lại lưới và phía Trung Quốc vớt lên. Những vật dụng khác như khúc gỗ, thùng phi là do vòi rồng Trung Quốc phun quá mạnh, lăn từ trên tàu Kiểm ngư của Việt Nam xuống biển. "Phương châm nhất quán của Việt Nam là không sử dụng vũ lực trên biển"- ông Thu chốt lại phần phát biểu của mình.

Việt Nam chưa bao giờ công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với Hoàng Sa, Trường Sa ảnh 5
Ông Nguyễn Quốc Thập

17h28: 

Ông Nguyễn Quốc Thập, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cho biết: Trong 40 năm qua, Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam và các đơn vị tiền thân đã tiến hành thăm dò và khai thác dầu khí bình thường trong vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam, bao gồm cả 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Ông Thập sau đó điểm lại các mốc thời gian xuyên suốt 4 thập kỷ mà Việt Nam có hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí trên trong vùng biển chủ quyền của mình.

 

Ông Thập khẳng định hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam là trái phép, Trung Quốc đã dựa vào "đường lưỡi bò" mà cả thế giới thấy rằng rất phi lý để bóp méo sự thật về hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

17h16: 2 video tư liệu chứng minh chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được ban tổ chức trình chiếu đến đông đảo báo giới.

17h05: Ông Trần Duy Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia nói: Trung Quốc đang tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trên biển Đông. Quan điểm của Việt Nam là bác bỏ mọi yêu sách của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa (Trung Quốc gọi là Tây Sa) vì đến giờ Trung Quốc vẫn không thể đưa ra các tài liệu chính thức để chứng minh chủ quyền đối với quần đảo trên. Tất cả những tư liệu Trung Quốc trình ra, đều chỉ là tư liệu cá nhân, không phải là tài liệu chính thức của nhà nước phong kiến Trung Quốc.

Việt Nam chưa bao giờ công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với Hoàng Sa, Trường Sa ảnh 6
Ông Trần Duy Hải

Trong khi đó, ngược lại, Việt Nam có đầy đủ các tài liệu từ thời nhà nước phong kiến Việt Nam, chứng minh chủ quyền của mình với quần đảo này từ khi quần đảo còn vô chủ. Ông Hải sau đó trình bày các mốc thời gian, chứng minh chủ quyền có tính liên tục của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, và nhấn mạnh rằng, Việt Nam chưa bao giờ công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với 2 quần đảo này, phía Trung Quốc đã cố tình bóp méo sự thật. Việt Nam đã rất thiện chí trong việc giải quyết sự việc, xong phía Trung Quốc tỏ thái độ thiếu hợp tác, không đáp lại thiện chí của Việt Nam, bịa đặt rằng tàu Việt Nam đâm tàu Trung Quốc hơn 1.500 lần, song lại không đưa ra được bất cứ video nào để chứng minh.

17h00: Buổi họp báo bắt đầu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình thông tin: Trong những ngày qua Trung Quốc vẫn duy trì hoạt động trái phép của giàn khoan Hải Dương 981 cùng với đội tàu bảo vệ đông đảo (bao gồm nhiều tàu quân sự) trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, bất chấp sự kiềm chế của Việt Nam. Ngoài ra, phía Trung Quốc tiếp tục có hành vi xây dựng trái phép một số công trình trên thực địa, ở một số hòn đảo nằm trong vùng biển chủ quyền Việt Nam, đồng thời rêu rao những luận điệu sai trái về chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Tây Sa (thực chất là Hoàng Sa của Việt Nam). Cuộc họp báo này được tổ chức để phản bác những luận điệu sai trái này và cung cấp tình hình thực tế trên thực địa.

17h chiều nay (16/6), Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức họp báo quốc tế để tiếp tục cung cấp thông tin cho báo chí trong nước và quốc tế về tình hình biển Đông. Buổi họp báo diễn ra tại Nhà khách Chính phủ (12 Ngô Quyền, Hà Nội). 

Đây là buổi họp báo quốc tế lần thứ 5 (buổi họp báo quốc tế lần thứ 4 diễn ra hôm 5-6) kể từ khi Trung Quốc ngang nhiên cho hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế  và thềm lục địa của Việt Nam. Tới dự buổi họp báo có đông đảo phóng viên báo chí trong và ngoài nước, cùng đại diện một số Đại sứ quán tại Việt Nam.
Việt Nam chưa bao giờ công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với Hoàng Sa, Trường Sa ảnh 7
Tàu Trung Quốc phun nước, tấn công tàu Việt Nam trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam
(Ảnh chụp từ tàu CSB Việt Nam)


Trước vấn đề này, trong các cuộc họp báo quốc tế đã tổ chức, phía Bộ Ngoại giao nói riêng và Việt Nam nói chung luôn nhất quán quan điểm, khẳng định “Khu vực giàn khoan Hải Dương 981 và các tàu bảo vệ của Trung Quốc hoạt động hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; hoạt động của giàn khoan và các tàu bảo vệ của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002 (DOC) và các thỏa thuận có liên quan khác giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan nói trên và các tàu ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, cũng như được hưởng quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình”.