Châu bản triều Nguyễn nhận bằng Di sản Tư liệu thế giới:

UNESCO công nhận tài liệu chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

ANTĐ - Sáng 30-7 tại Hà Nội, lễ đón nhận bằng Di sản tư liệu thế giới được UNESCO công nhận đối với Châu bản triều Nguyễn  do Cục Văn thư Lưu trữ - Bộ Nội vụ tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hà Nội. 

Bà Katherine Muller Marine, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội
trao bằng công nhận cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình

Tới dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh cùng lãnh đạo, đại diện các cơ quan, ban ngành. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh khẳng định, với những giá trị lịch sử vô giá về chủ quyền, lãnh thổ, biên giới, hải đảo, việc Châu bản triều Nguyễn được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới đã thêm một lần nữa khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. 

Châu bản triều Nguyễn là những văn bản chính thức của Nhà nước, có dấu Châu phê bằng son đỏ của nhà vua và các loại ấn của triều đình. Đây là khối tài liệu hành chính duy nhất còn lại của một vương triều phong kiến tại Việt Nam, là nguồn tài liệu gốc rất có giá trị giúp nghiên cứu phục dựng toàn bộ hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, con người của Việt Nam trong một giai đoạn lịch sử.

Ngoài ra, đây cũng là những bằng chứng nguyên gốc và thuyết phục cho thấy vương triều Nguyễn đã xác lập, thực thi chủ quyền một cách có hệ thống đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa từ năm 1816, dưới thời vị vua đầu triều Gia Long. Vào ngày 14-5-2014, châu bản triều Nguyễn đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới tại Hội nghị toàn thể lần thứ 6 của Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc.