Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ:

Tuyên truyền là trọng tâm, cốt lõi

ANTĐ - Nhìn thẳng vào những hạn chế, tồn tại trong công tác xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đề ra những biện pháp quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người dân trong công tác giữ gìn TTATXH. Đó là những nội dung chính của hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 6 tháng cuối năm 2014, được CATP Hà Nội tổ chức hôm qua 29-7.Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, chủ trì hội nghị.

Lực lượng Công an luôn chủ động gắn kết, phát huy sức mạnh phong trào

Xây dựng phong trào trên diện rộng

Với phương châm “phòng ngừa là chính”, TP Hà Nội đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các địa bàn, đơn vị, địa phương; tạo thế trận an ninh nhân dân liên hoàn, khép kín. Trong đó, lực lượng Công an các cấp đã làm tốt vai trò nòng cốt, thường trực; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tại hội nghị, CATP đã đánh giá những biện pháp và kết quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 6 tháng đầu năm 2014. Với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an đã xây dựng được Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên diện rộng; thu hút sự vào cuộc  của các cấp, các ngành, với những nhận thức được chuyển biến rõ rệt, cả những cách làm, cách nghĩ sáng tạo, vì sự bình yên của thành phố. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, thủ trưởng các đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó có sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân. Các BCĐ, các đơn vị đều bám sát sự chỉ đạo của thành phố triển khai đầy đủ các nội dung phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó tập trung triển khai các chuyên đề lớn của Ban Bí thư, Bộ Công an về công tác phong trào.

Phát huy sức mạnh công tác phong trào

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đinh Văn Toản ghi nhận các BCĐ và Công an các cấp đã bám sát những chỉ đạo của cơ quan cấp trên trong thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nhiều mô hình, điển hình, chuyên đề được xây dựng, phát huy hiệu quả, có chiều sâu, góp phần đảm bảo giữ vững ANQG, TTATXH. 

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Giám đốc cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, là sự quan tâm, công tác chỉ huy, chỉ đạo chưa sâu sát, quyết liệt ở một số đơn vị, dẫn đến sự thiếu hiệu quả của công tác phong trào. “Chúng ta đã có những bài học mà sự thành công hay thất bại với yếu tố quyết định là công tác phong trào”, Thiếu tướng Đinh Văn Toản chỉ rõ.

Xác định quãng thời gian từ nay đến cuối năm 2014 không còn dài, trong khi khối lượng công việc nhiều, đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị, địa bàn và đội ngũ cán bộ làm công tác phong trào; Phó Giám đốc Đinh Văn Toản đã gợi mở những công tác trọng tâm, trước tiên là quán triệt và thực hiện nghiêm túc 11 nhiệm vụ đã được đề ra từ nay đến cuối năm. Nhấn mạnh “tuyên truyền là vấn đề quan trọng, cốt lõi”, Thiếu tướng Đinh Văn Toản đề nghị lực lượng Công an phối hợp với các cơ quan, ngành chức năng chú trọng tuyên truyền đến cán bộ, nhân dân những chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chủ quyền đất nước, những biện pháp đảm bảo ANTT, để người dân ủng hộ, đồng thuận, tích cực tham gia cùng lực lượng chức năng giữ gìn ANTT. Các đơn vị, địa bàn cần tập trung thực hiện những chuyên đề lớn mang tính xuyên suốt; sơ kết 1 năm chuyên đề đảm bảo ANTT khu - cụm công nghiệp và gần nhất là chuẩn bị sơ kết 9 năm  ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Đồng chí Phó Giám đốc lưu ý Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Công tác chính trị tiếp thu, nghiên cứu những ý kiến đề xuất của các đơn vị, nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh công tác phong trào.