Triển lãm bản đồ khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam

ANTĐ -Nằm trong chương trình Festival Thủy sản Việt Nam, sáng 28-3, tại Bảo tàng tỉnh (TP Tuy Hòa), Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh Phú Yên khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. 
Về dự có các đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Đào Tấn Lộc, Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, lão thành cách mạng tỉnh Phú Yên.

Triển lãm đã thu hút hàng nghìn thanh niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đến xem. Đây là một trong 18 nội dung quan trọng trong khuôn khổ Festival Thủy sản Việt Nam 2014 diễn ra tại Phú Yên từ ngày 27-3 đến 2-4.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn (trái) tặng hình ảnh, tư liệu lịch sử về quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa cho UBND tỉnh Phú Yên

Theo Ban tổ chức, triển lãm tập trung vào các tư liệu văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX, khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đặc biệt là các châu bản triều Nguyễn ban hành liên quan trực tiếp đến khai thác, quản lý, xác lập và thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo này từ giai đoạn (1802 – 1945).

Giới thiệu các phiên bản của văn bản hành chính của chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam ban hành trong thời kỳ 1954 – 1975 và các văn bản hành chính của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam từ năm 1975 đến nay. Theo đó, tiếp tục khẳng định quá trình quản lý hành chính, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và những vùng biển, đảo khác thuộc lãnh thổ Việt Nam. Một số tư liệu về quá trình thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này từ những năm 1930 đến trận “Hải chiến Hoàng Sa” ngày 19-1-1974. Bộ sưu tập gồm 65 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa, do Việt Nam và phương Tây công cố từ thế kỷ XVII đến nay.

Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang xem, nghiên cứu bản đồ, tư liệu về Trường Sa, Hoàng Sa

Triển lãm cũng giới thiệu 4 tập bản đồ (atlas) và 30 bản đồ do các nhà nước Trung Quốc xuất bản, chính thức phát hành qua các thời kỳ lịch sử thể hiện nước này không hề liên quan đến hai quần đảo Trường Sa và Hoang Sa. Trong đó, đáng chú ý nhất là 4 cuốn sách atlas do nhà Thanh và Chính phủ Trung Hoa Dân quốc xuất bản qua các năm 1908, 1917, 1919, 1933. Các atlas này là sản phẩm của chương trình thiết lập bản đồ bưu chính do nhà Thanh vạch ra vào năm 1906, được Chính phủ Trung Hoa Dân quốc kế tục sau đó. Các bản đồ trên được lập chi tiết từng tỉnh, thể hiện rõ các con đường vận chuyển thư từ, công văn trong các tỉnh thành của Trung Quốc. Nơi nào không thuộc lãnh thổ Trung Quốc thì không được thể hiện trong các bản đồ atlas. Cương giới cực nam của Trung Quốc trong các atlas này luôn chỉ giới hạn đến đảo Hải Nam, mà không hề nhắc đến Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu những công trình nghiên cứu, ấn phẩm của các học giả Việt Nam và nước ngoài về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa được xuất bản từ năm 1975 cho đến nay. Những hình ảnh, tư liệu về các hoạt động kinh tế, khoa học tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này trong quan hệ quốc tế và hoạt động ngoại giao…

Đoàn viên, thanh niên tỉnh Phú Yên phấn khởi, tự hào về những tư liệu lịch sử chứng minh chủ quyền hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam

Phát biểu lại lễ khai mạc triển lãm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ông Trần Quang Nhất nhấn mạnh, thông qua các tư liệu lịch sử được công bố, triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa và Trường Sa lần này là hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, khơi dậy lòng yêu nước của nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Đặc biệt là các tầng lớp thanh niên, học sinh, sinh viên trong việc bảo vệ, khẳng định chủ quyền lãnh thổ biển, đảo của Việt Nam nói chung, hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa nói riêng. Các bản đồ và tư liệu lần này còn là bằng chứng lịch sử, pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này trên biển Đông đối với thế giới.

Theo Ban tổ chức Festival Thủy sản, trong ngày 28-3 còn diễn ra các hoạt động lớn như Chương trình tham quan du lịch biển, đảo Phú Yên; Hội chợ triển lãm Thủy sản, Công nghiệp và Thương mại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ; Tuần lễ trưng bày về thủy sản và biển, đảo Việt Nam; Tuần lễ phim về biển, đảo Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông tặng UBND tỉnh Phú Yên một số hình ảnh, tư liệu lịch sử quan trọng về quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Sáng mai (29-3) tiếp tục diễn ra Hội thảo “Xúc tiến thương mại nhằm phát triển thủy sản bền vững” và Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam; đồng thời chính thức khai mạc Fastival Thủy Sản Việt Nam tại TP Tuy Hòa, Phú Yên.

Trước đó, Bộ Thông tin – Truyền thông cũng đã phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền biển, đảo tại Hà Tĩnh, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Đà Nẵng.