Trao kết quả giám định ADN cho các gia đình liệt sĩ đợt 22

ANTĐ - Sáng 5/6/2014, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức lễ trao kết quả giám định ADN đợt 22 cho thân nhân 14 liệt sĩ. Trung tướng Lê Văn Hân, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ chủ trì buổi lễ.

Với mục tiêu tri ân liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã tích cực khai thác khớp nối các nguồn thông tin phục vụ cho công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; hợp tác chặt chẽ với các cơ sở giám định để phân tích gen, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 3 năm thực hiện, Hội đã gửi phân tích xong hơn 400 mẫu gen, cho kết quả đúng huyết thống gần 300 mẫu. Cùng với đó Hội luôn quan tâm, hỗ trợ xây dựng và trao tặng hơn 70 căn nhà tình nghĩa, tặng hơn 400 sổ tiết kiệm, hàng ngàn xuất quà cho thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng hàng chục xuất học bổng cho con liệt sĩ vượt khó học giỏi...

Lãnh đạo Hội trao Giấy Chứng nhận kết quả giám định ADN cho thân nhân liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hùng Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; chia sẻ những đau thương, mất mát của các gia đình liệt sĩ; cảm ơn các đơn vị quân đội, các đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của quân đội, ngành lao động thương binh và xã hội, các ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ, các cựu chiến binh, đồng đội… đã tận tình giúp đỡ và cung cấp thông tin hiệu quả để Hội thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Đại tá Nguyễn Hùng Phong phát biểu tại buổi lễ.

Đại diện thân nhân liệt sĩ phát biểu

Trong niềm xúc động khi được nhận kết quả giám định AND của người thân đã hy sinh vì Tổ quốc, ông Nguyễn Kim Bảng, em ruột của liệt sĩ Nguyễn Kim Xuyến (xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội), đại diện thân nhân các liệt sĩ được trao kết quả giám định AND bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể, xã hội đã giúp các gia đình liệt sĩ tìm được hài cốt của người thân đã hy sinh sau nhiều năm bị thất lạc. Đây là niềm động viên lớn nhất đối với thân nhân các gia đình liệt sĩ; đồng thời bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, các tổ chức xã hội tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ góp phần xoa dịu nỗi đau đối với thân nhân và gia đình các liệt sĩ chưa tìm được người thân của mình.

Danh sách 14 liệt sĩ có kết quả giám định ADN đợt 22:

1. Liệt sĩ Ngô Duy Hảo, xã Cự Khối, Gia Lâm, Hà Nội (GGT 101).

2. Liệt sĩ Ưng Văn Thưởng, xã Chiến Thắng, Tiên Lữ, Hưng Yên (GGT 92).

3. Liệt sĩ Phạm Văn Tráng, xã Xuân Phú, Yên Dũng, Bắc Giang (GGT 92).

4. Liệt sĩ Nguyễn Dũng Cường, xã Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình (GGT 111).

5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuyển, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội (GGT 118).

6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thanh, xã Trường Yên, Gia Khánh, Ninh Bình (GGT 123).

7. Liệt sĩ Lê Văn Bồ, xã Quất Thượng, Việt Trì, Phú Thọ (GGT 125).

8. Liệt sĩ Đặng Huy Bối, Nhân Lý, Thanh Lâm, Nam Sách, Hải Dương (GGT 126).

9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiệp, xã Thụy Quỳnh, Thụy Anh, Thái Bình (GGT 128).

10. Liệt sĩ Nguyễn Kim Xuyến, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội (GGT 04-014).

11. Liệt sĩ Trần Bình Yêm, Đăng Triều, Trừng Xá, Lương Tài, Bắc Ninh (GGT 05).

12. Liệt sĩ Nguyễn Văn Toàn, xã An Vinh, Quỳnh Phụ, Thái Bình (GGT 07-014).

13. Liệt sĩ Chu Văn Sùi, xóm Kha Rào, Bằng Vân, Ngân Sơn, Cao Bằng (GGT 11-014).

14. Liệt sĩ Nguyễn Nuôi, xóm Đình, Sơn Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh (GGT 12-014).