Tích cực hỗ trợ lao động từ Libya về nước trước hạn

ANTĐ - Bộ LĐ-TB&XH vừa chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng lao động sang Libya nhanh chóng hoàn trả các khoản chi phí cho các trường hợp lao động từ Libya phải về nước trước thời hạn theo mức quy định là 1-7,5 triệu đồng. Đồng thời, có những chính sách hỗ trợ, giải quyết việc làm và ổn định cuộc sống cho những lao động đã về nước. Đến nay, đã có hơn 1.500/1.750 lao động từ Libya về đến Việt Nam.

Hiện tại, một số địa phương cũng đã có những chính sách hỗ trợ riêng với các đối tượng lao động từ Libya về nước. UBND TP Hà Nội đã quyết định trích ngân sách hỗ trợ cho lao động có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội đi làm việc tại Libya phải về nước trước thời hạn 1 triệu đồng/người (ngoài kinh phí hỗ trợ của Trung ương), giãn trả nợ tối đa 24 tháng với lao động đã vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội.