Tăng viện phí, chất lượng khám bệnh cũng phải tăng

ANTĐ - Ngày 16-7, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cùng các đại biểu HĐND TP ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm. Ghi nhận thành công của kỳ họp thứ 7, HĐND TP vừa qua, song cử tri băn khoăn với việc tăng viện phí vừa được thông qua. 

Xếp hàng nộp viện phí tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội

Cử tri cho rằng, tăng viện phí là cần thiết nhưng chất lượng, trách nhiệm khám chữa bệnh cũng phải được tăng lên. Rất lo lắng về tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm, cử tri đề nghị TP siết chặt kiểm soát để người dân bớt nỗi lo về độc chất trong các loại thực phẩm. Ngoài ra, cử tri còn đề nghị TP cần có những biện pháp cụ thể để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), bổ sung chợ dân sinh phục vụ nhân dân; tăng cường quản lý trật tự đô thị...

Phát biểu với cử tri Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo ghi nhận những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết của cử tri. Nhắc tới việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND TP bầu, ông Nguyễn Thế Thảo cho biết, việc lấy phiếu diễn ra khách quan, công tâm có tác dụng tích cực đến công tác của hệ thống chính quyền các cấp và để cá nhân những người được lấy phiếu tiếp tục tu dưỡng đạo đức bản thân. Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Chủ tịch UBND TP khẳng định, sẽ tổng hợp, báo cáo HĐND TP; cùng với đó sẽ phân loại, gửi các sở, ngành, cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian gian sớm nhất.