Sử gia người Mỹ viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

ANTĐ - Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng tài ba của dân tộc Việt Nam đã được tái hiện qua góc nhìn của sử gia người Mỹ Cecil B.Currey trong cuốn sách “Chiến thắng bằng mọi giá”. 

Tác phẩm do NXB Thế giới và Thaihabooks phát hành gồm 4 phần: Trên quê hương An Xá 1911-1940; Hà Nội 1941-1946; Điện Biên Phủ 1946-1954 và Sài Gòn 1955-1991, không chỉ mô tả quá trình hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những năm tháng đấu tranh quyết liệt, mà còn thể hiện những quan điểm riêng của người Việt Nam trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ. Cecil B.Currey, từng là giáo sư sử học giảng dạy tại trường ĐH Nam Florida (Mỹ), sau khi có chuyến thăm Việt Nam vào năm 1997 và được gặp trực tiếp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã trải qua một quá trình nghiên cứu tỉ mỉ và khó khăn để xây dựng một cuốn biên khảo chi tiết và công phu về một trong những gương mặt quân sự vĩ đại của thế kỷ XX. Cuốn sách đã được dịch và xuất bản ở Anh, Trung Quốc, Brazil và Pháp.