Phúc Thọ, Hà Nội: Chuyển biển tích cực về trật tự giao thông

ANTĐ - Kể từ khi lực lượng công an xã tăng cường nhắc nhở, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính trên các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân ở Phúc Thọ (TP Hà Nội) đã có sự chuyển biến.

100% công an xã được tập huấn

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về TTATGT, trật tự công cộng và nâng cao trình độ, nghiệp vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm cho lực lượng công an xã, từ cuối tháng 6-2014, CAH Phúc Thọ đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho toàn bộ lực lượng công an 22 xã trên địa bàn. Kế hoạch tập huấn được triển khai rộng khắp nhằm thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị” và Nghị định 27 của Chính phủ quy định việc huy động các lực lượng Cảnh sát khác và công an xã phối hợp với CSGT đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, ATGT trong trường hợp cần thiết... 

Theo Trung tá Khuất Mạnh Thuyết - Phó trưởng CAH Phúc Thọ, việc tăng cường tuần tra kiểm soát tại các đường liên thôn, liên xã là hết sức cần thiết, đặc biệt tại các địa bàn xa trung tâm, nơi trình độ dân trí và ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ không đồng đều. Để triển khai hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính tại địa bàn cơ sở, bên cạnh việc tăng cường lực lượng hướng dẫn, áp dụng các biện pháp kiểm tra giám sát, CAH Phúc Thọ đã tập huấn chi tiết, yêu cầu lực lượng công an xã chấp hành nghiêm điều lệnh, quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo đúng thẩm quyền, địa bàn phân công và nghiêm cấm các hành vi sách nhiễu, tiêu cực. 

Thay đổi ý thức

Trực tiếp tham gia tuần tra kiểm soát, đảm bảo TTATGT tại cơ sở, ông Đỗ Quang Vinh - Phó trưởng công an xã Võng Xuyên đánh giá, từ khi kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tại các địa bàn cơ sở được triển khai trên toàn huyện, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân địa phương đã có sự chuyển biến tích cực. “Bà con đã tự ý thức đội mũ bảo hiểm mỗi khi ngồi lên xe máy. Thanh thiếu niên cũng không còn kẹp ba, kẹp bốn, phóng xe lạng lách, đánh võng trên đường làng. Như một thói quen, người dân tự bảo nhau tuân thủ các quy định pháp luật ngay cả khi đi làm đồng hay đi chợ” - đồng chí Phó trưởng công an xã Võng Xuyên cho biết.