Phát động cuộc thi ảnh về chiến sỹ Công an Hà Nội

ANTĐ - Sáng 25-4, Công an TP Hà Nội phối hợp với Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội và Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội, phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật “Công an Hà Nội vì nhân dân phục vụ, vì Thủ đô bình yên” lần thứ 2 năm 2014. 

Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Công an Hà Nội vì nhân dân phục vụ, vì Thủ đô bình yên” lần thứ 2 năm 2014 được tổ chức hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954/10-10-2014) và 69 năm Ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân (19-8-1945/19-8-2014).

Nội dung các tác phẩm tập trung vào hình ảnh người chiến sỹ Công an Hà Nội trong giai đoạn đổi mới, trong công tác xây dựng lực lượng, kỷ cương, kỷ luật, xây dựng hình ảnh thân thiện với dân; qua đó nêu bật nét đẹp của Công an Hà Nội đồng thời phản ánh tính đa dạng, phong phú của ngành và những gian truân, vất vả, hy sinh trong luyện tập và chiến đấu… Cùng với đó, thông qua hình ảnh người chiến sỹ công an, phản ánh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại lễ phát động cuộc thi.
(Ảnh: Phú Khánh)


Phát biểu tại lễ phát động, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đánh giá: “Cuộc thi “Công an Hà Nội vì nhân dân phục vụ, vì Thủ đô bình yên” đã thu về rất nhiều những bức ảnh là những hoạt động của cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội trong đời thường cũng như trong hoạt động công tác. Những bức ảnh này đã giúp cho người dân Thủ đô hiểu hơn, thông cảm và chia sẻ sâu sắc với công việc của những cán bộ chiến sỹ công an. Thông qua đó cũng giúp Công an Hà Nội có một phong trào thi đua làm việc và hoàn thành xuất sắc hơn nhiệm vụ của mình khi được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ giao đảm bảo công tác an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Qua một năm tổ chức, tôi hy vọng cuộc thi này dần trở thành truyền thống và được nhân rộng để mọi người được biết đến”. 

Đại tá Đào Lê Bình - Tổng biên tập báo ANTĐ (ngoài cùng bên phải) thành viên Hội đồng giám khảo cuộc thi (Ảnh: Phú Khánh)

Trong năm 2013, Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội và Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội đã phối hợp với CATP Hà Nội tổ chức cuộc thi ảnh “Công an Hà Nội vì nhân dân phục vụ, vì Thủ đô bình yên” lần thứ nhất. Thông qua cuộc thi đó, đã có 135 nghệ sỹ nhiếp ảnh tham gia, cùng đồng hành cùng cán bộ chiến sỹ công an Thủ đô và thu về 1.335 bức ảnh. Cuộc thi lần thứ nhất đã chọn và trưng bày 120 bức ảnh tại triển lãm cho nhân dân Thủ đô cũng như cán bộ chiến sỹ đến xem.

“Phân luồng giao thông” -  Tác phẩm đoạt giải Nhất cuộc thi 2013 của tác giả Ngô Lịch

Ông Đặng Đình An, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội, đoàn Chủ tịch lễ phát động bày tỏ mong muốn, cuộc thi sẽ tạo ra được sự liên kết hình ảnh giữa công an Hà Nội với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, cho thấy hình ảnh thân thiện của các chiến sỹ công an đối với người dân. Điểm đổi mới của cuộc thi năm nay là các tác phẩm sẽ được chú thích bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh để đáp ứng nhu cầu của khách tham quan trong nước và quốc tế.

Năm nay, ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi là từ nay đến hết 16h ngày 7-7-2014 tại văn phòng Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội (19 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Hội đồng giám khảo sẽ tổ chức chấm và tuyển chọn vào ngày 12-7 để chọn ra những bức ảnh trưng bày triển lãm vào ngày 16-8 tại nhà Triển lãm 45 Ngô Quyền.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm 1 giải Nhất (15 triệu đồng), 2 giải Nhì (10 triệu đồng/giải), 3 giải Ba (5 triệu đồng/giải), 15 Giải Khuyến khích (2 triệu đồng/giải) và 1 giải cho tác giả nộp ảnh dự thi nhiều nhất (1 triệu đồng).

Thể lệ dự thi

Đối tượng dự thi là tất cả công dân Việt Nam là nhà nhiếp ảnh chuyên hay không chuyên. Yêu cầu đối với tác phẩm dự thi là ảnh đơn, mầu hoặc đen trắng, được in trên giấy ảnh không dán lên bìa cứng, không ép plastic.

Cỡ ảnh 30x45cm, ảnh vuông 30x30cm (nếu là ảnh Panorama, chiều dài nhất không quá 45cm) kèm theo 1 đĩa ảnh CD hoặc DVD chứa các File ảnh dự thi (dung lượng từ 2-3MB, độ phân giải 300dpi) để in sách ảnh. Phía sau ảnh ghi đầy đủ: Tên ảnh, tên tác giả, địa chỉ, số điện thoại theo mẫu in sẵn.

Ảnh dự thi phải chưa được trưng bày hoặc được giải tại các cuộc triển lãm do hội NANT Hà Nội tổ chức. Không hạn chế số lượng tác phẩm.