Nữ chiến sỹ Công an Thủ đô: Những hình ảnh đẹp

(ANTĐ) - Góp phần vào truyền thống vẻ vang và những chiến công chung của Công an Thủ đô, không thể không nhắc tới những bông hoa mặc sắc phục đang công tác tại khắp các đơn vị của Công an Hà Nội.
Thượng tá Lê Hồng Lan - Trưởng ban Công tác Phụ nữ CATP Hà Nội cho biết: “Qua các báo cáo tổng kết hàng năm của các đơn vị chúng tôi nhận thấy, phụ nữ Công an Thủ đô đã đóng góp rất đáng kể vào thành tích đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị của CATP cũng như nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Phụ nữ đã biết xung kích đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng như cải cách hành chính đối với toàn bộ các đơn vị quản lý hành chính, khối quận, huyện thị xã, với những phòng như Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng QLHC về TTXH. Hai đơn vị đó làm công tác cải cách hành chính ba giảm rất tốt đem lại sự thuận lợi cho nhân dân, để lại trong lòng nhân dân hình ảnh đẹp của những nữ cán bộ chiến sỹ, nhất là cán bộ chiến sỹ QLHC về làm chứng minh thư, hộ khẩu. Có những trường hợp người cán bộ nữ đến tận nhà dân để làm chứng minh thư cho người già, ốm yếu bệnh tật khi người dân có yêu cầu. Ngoài ra phục vụ các kỳ cuộc như Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, các việc tra cứu để đảm bảo về tiêu chuẩn với ứng cử viên thì các chiến sỹ nữ Phòng Hồ sơ an ninh cũng đã tích cực đảm nhận thực hiện yêu cầu chính trị của CATP”.
Nữ chiến sỹ Công an Thủ đô: Những hình ảnh đẹp ảnh 1
Tặng quà gia đình Trung úy Trần Nhật Thành - Đội An ninh - Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình có 2 người chết trong đợt mưa lũ 2010
Trong 5 năm có 510 chị được tham gia các lớp học hệ đại học, bồi dưỡng nghiệp vụ trong và ngoài ngành nâng tỷ lệ cán bộ, hội viên nữ có trình độ đại học, cao đẳng từ 57,2% lên 64,6% tổng số cán bộ chiến sỹ, hội viên nữ CATP; 1 tiến sỹ, 9 thạc sỹ, 9 đang học trên đại học. Hiện nay có 30 chị tham gia BCH Chi đoàn và Đoàn cơ sở. Tổng số cán bộ nữ tham gia lãnh đạo các cấp là 131 tăng 54 so với đầu nhiệm kỳ, chiếm tỷ lệ 6,32% tổng số cán bộ nữ và chiếm 4,99% đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy toàn CATP. Số cán bộ nữ đưa vào diện quy hoạch lãnh đạo các cấp là 264 đồng chí tăng 119 so với đầu nhiệm kỳ. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, chị em còn tích cực tham gia các phong trào hoạt động Hội, xã hội tình nghĩa. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Công an Thủ đô học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo - Vì an ninh Thủ đô; xây dựng gia đình hạnh phúc” với 3 nội dung, 12 chỉ tiêu thi đua, đặc biệt là gắn với việc tuyên truyền nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” với xây dựng triển khai thực hiện đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử của người phụ nữ Thủ đô”; phong trào thi đua “CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, phong trào thi đua và phong trào “Người tốt, việc tốt” của CATP.