Nhật Bản viện trợ xe ô tô thế hệ mới cho CATP Hà Nội

ANTĐ - Chiều 14-3, Chính phủ Nhật Bản và UBND thành phố Hà Nội đã ký kết công hàm trao đổi dự án “Viện trợ không hoàn lại phi dự án phổ biến công nghệ Nhật Bản”, với gói viện trợ xe ô tô thế hệ mới trong khuôn khổ viện trợ không hoàn lại phi dự án cho thành phố Hà Nội. 

Lễ ký công hàm trao đổi dự án giữa Đại biện lâm thời Nhật Bản tại Việt Nam Suzuki Hideo
và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo

Qua đó, dự án viện trợ lần này sẽ cung cấp ô tô thế hệ mới thân thiện với môi trường như xe hơi hybrid, xe hơi điện, xe hơi diesel sạch… với tổng giá trị 500 triệu yên (tương đương 4,85 triệu đô la Mỹ), được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến nhất của các hãng sản xuất ô tô Nhật Bản cho Công an thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Suzuki Hideo, Đại biện lâm thời Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh, dự án viện trợ được thực hiện với kỳ vọng sẽ đóng góp vào sự nghiệp đảm bảo an ninh, phòng chống ô nhiễm không khí, bảo vệ môi trường cho thành phố Hà Nội. Đồng thời, dự án này cũng sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu hảo giữa hai quốc gia Việt Nam - Nhật Bản.

Lễ ký công hàm trao đổi dự án đã thành công tốt đẹp

Cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Chính phủ Nhật Bản đối với Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng trong nhiều năm qua, đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định, dự án viện trợ của chính phủ Nhật Bản có ý nghĩa thiết thực đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Những chiếc ô tô thế hệ mới, thân thiện với môi trường không chỉ hỗ trợ đắc lực cho hoạt động công vụ của lực lượng công an, hỗ trợ lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, mà còn góp phần vào việc giảm bớt lượng khí thải độc hại, là một trong những nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính ở những thành phố lớn, xây dựng một Thủ đô Hà Nội xanh, sạch, đẹp, an toàn.