Nhà thờ Thái Hà xây dựng trái phép trên đất lấn chiếm

(ANTĐ) - Lại thêm một lần nữa, nhà thờ Thái Hà tiếp tục có những hành vi vi phạm tại khu đất hiện do Công ty Điện lực Hà Nội và Công ty Vật tư xi măng quản lý ở 178 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa. Đây là những hành vi vi phạm có hệ thống của nhà thờ Thái Hà, thể hiện rõ việc coi thường pháp luật, phá vỡ trật tự khu vực, gây bức xúc trong nhân dân. Dư luận đang lên án mạnh mẽ và yêu cầu các vị linh mục, chức sắc phụ trách nhà thờ Thái Hà phải tôn trọng kỷ cương phép nước, chấm dứt ngay những hành vi vi phạm, trả lại sự bình yên và ANTT cho khu vực.

Nhà thờ Thái Hà xây dựng trái phép trên đất lấn chiếm

(ANTĐ) - Lại thêm một lần nữa, nhà thờ Thái Hà tiếp tục có những hành vi vi phạm tại khu đất hiện do Công ty Điện lực Hà Nội và Công ty Vật tư xi măng quản lý ở 178 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa. Đây là những hành vi vi phạm có hệ thống của nhà thờ Thái Hà, thể hiện rõ việc coi thường pháp luật, phá vỡ trật tự khu vực, gây bức xúc trong nhân dân. Dư luận đang lên án mạnh mẽ và yêu cầu các vị linh mục, chức sắc phụ trách nhà thờ Thái Hà phải tôn trọng kỷ cương phép nước, chấm dứt ngay những hành vi vi phạm, trả lại sự bình yên và ANTT cho khu vực.

Mặc dù chính quyền phường Quang Trung đã lập biên bản vi phạm, nhưng nhà thờ Thái Hà vẫn tiếp tục cho thi công trái phép trên đất lấn chiếm
Mặc dù chính quyền phường Quang Trung đã lập biên bản vi phạm, nhưng nhà thờ Thái Hà vẫn tiếp tục cho thi công trái phép trên đất lấn chiếm

Sai phạm chồng lên sai phạm

Khu đất của Công ty Điện lực Hà Nội và Công ty Vật tư xi măng có diện tích khoảng 1.700m2 nằm sát nhà thờ Thái Hà. Vào cuối năm 2007 đầu năm 2008, khu đất này đã bị Giáo xứ Thái Hà lấn chiếm và dựng lên một nhà sắt mái tôn diện tích khoảng 200m2 được nhà thờ gọi là “Nhà nguyện thánh Giêrađô” và một số công trình phụ khác, nhà để xe và phần còn lại được láng xi măng.

Chiều tối ngày 15-11-2008, Giáo xứ Thái Hà đã cho xây dựng 8 cột sắt cao trên 5m thành 2 hàng và hàn một số vì kèo để dựng nhà mái tôn trên khu đất trống láng xi măng trong khu đất lấn chiếm mà nhà thờ gọi là “Nhà nguyện thánh Giêrađô”.

Trước đó, Giáo xứ Thái Hà đã cho quây tôn kín khu vực để xe đã dựng trước đây và toàn bộ tường rào phía ngách 49, ngõ 160 Nguyễn Lương Bằng nhằm tránh sự chú ý của các hộ dân xung quanh khi nhà thờ tiến hành thi công; đồng thời đã cho tập kết sắt thép, vì kèo vào khu đất trên. Sự việc này đã được nhân dân báo cho chính quyền phường Quang Trung.

21h cùng ngày, UBND phường Quang Trung đã cử đoàn công tác gồm Thanh tra xây dựng và đại diện chính quyền phường Quang Trung, các đoàn thể phường, đại diện tổ dân phố và một số nhân dân trong phường vào nhà thờ Thái Hà yêu cầu Linh mục Chánh xứ và các linh mục trong nhà thờ dừng ngay việc thi công trên khu đất lấn chiếm.

Đoàn công tác đã lập biên bản về việc xây dựng nhà trái phép trước sự chứng kiến của ông Vũ Khởi Phụng, linh mục Chánh xứ Thái Hà và một số linh mục khác. Ông Phụng và một số linh mục đã thừa nhận việc xây dựng không phép, nhưng không chịu ký vào biên bản vi phạm.

21h30 cùng ngày, phía ngoài tường rào nhà thờ có một số người dân gồm các cụ già, trẻ em và phụ nữ đã kéo đến yêu cầu nhà thờ không được xây dựng trái phép. Bởi theo họ, Giáo xứ Thái Hà cho dựng mái nhà tôn nghiêng về phía ngõ thuộc cụm dân cư số 3b sẽ dẫn đến việc nước đổ vào khu vực nhà dân nếu trời mưa, gây úng ngập, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân.

Cùng lúc này, một số giáo dân ở nhà thờ đã ra cãi nhau với những người dân trong khu vực và buông ra những lời lẽ miệt thị, thô tục... Việc làm này gây phẫn uất trong dân chúng, dẫn đến cãi nhau, gây lộn xộn trong khu vực. Nhận được tin báo, CAP Quang Trung cùng các lực lượng chức năng đã đến hiện trưòng, yêu cầu mọi người giải tán, không được gây mất trật tự công cộng. Sau khi nghe lực lượng công an giải thích, 22h30 mọi người đã ra về. 

Cần chấm dứt ngay những vi phạm

Việc nhà thờ tổ chức xây dựng trái phép trên khu đất lấn chiếm đã được chính quyền phường Quang Trung yêu cầu chấm dứt và lập biên bản. Tuy nhiên không những không chấp hành, ngày 16-11, nhà thờ Thái Hà đã huy động một số giáo dân tiếp tục thi công xây dựng khung nhà bằng sắt trên diện tích đất khoảng 100m2 và đến ngày 17-11, nhà thờ Thái Hà đã dựng xong 8 cột sắt và gắn xong 4 vì kèo.

Chính quyền phường Quang Trung kiên trì thuyết phục nhà thờ dừng việc làm sai trái của họ. Phản ứng lại chính quyền, các linh mục đã cho khóa cổng nhà thờ, khu nhà nguyện, không tiếp xúc với đoàn công tác đến làm việc.

Không chỉ ngang nhiên chỉ đạo giáo dân tiến hành xây dựng trái phép trên khu đất lấn chiếm, nhà thờ Thái Hà còn cho đăng những bài viết hoàn toàn bịa đặt và có dụng ý xấu, nhằm đổ lối cho chính quyền và đánh lạc hướng dư luận, đồng thời loan tin trên các trang VietCatholic và Chuacuuthe rằng: “Ngày 15-11, một số lực lượng chức năng của thành phố và quận đã đến đập phá nhà thờ Thái Hà” và phát tán những bài viết này.

Nghiêm trọng hơn, đêm 17-11, một nhóm thanh niên cắt đầu trọc đã đến nhà ông Phạm Chí Tâm, 70 tuổi, là giáo dân, thành viên ủy ban Đoàn kết công giáo thành phố Hà Nội và quận Đống Đa hiện ở phường Quang Trung, có lời lẽ xúc phạm, đe dọa vì ông Tâm đã phản đối việc một số giáo dân tán phát những bài viết có tính chất chống đối chính quyền đăng trên trang web Dongchuacuuthe. Được biết, cơ quan công an đã xác định được nhóm đối tượng trên và đang tiến hành điều tra để xử lý.

Rõ ràng, việc xây dựng trái phép trên khu đất lấn chiếm trái phép của Công ty Vật tư xi măng và Công ty Điện lực của Giáo xứ Thái Hà là việc làm sai trái và hoàn toàn không có cái gọi là “lực lượng của Nhà nước đã tới đập phá khu vực Giáo xứ Thái Hà”.

Dư luận đòi hỏi, Giáo xứ Thái Hà phải chấm dứt ngay những hành vi vi phạm pháp luật, trả lại hiện trạng ban đầu cho khu đất của Công ty Vật tư xi măng và Công ty Điện lực; đồng thời đề nghị các cấp chính quyền cần có các biện pháp cứng rắn, quyết liệt nhằm giải quyết triệt để những vi phạm và sớm có quyết định thu hồi khu đất nói trên để tiếp tục đầu tư, xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ nhân dân.

Nhóm PV Nội chính