Người mẫu bán dâm - góc khuất xã hội

ANTĐ - Gần đây đã xuất hiện những đường dây mại dâm quy tụ nhiều diễn viên, người mẫu nổi tiếng, gây bức xúc trong dư luận. Phóng viên ANTĐ đã trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh (Giám đốc Công an - ĐBQH tỉnh Đồng Nai), một số vấn đề liên quan đến việc giải quyết tệ nạn này.

 

PV: Nạn mại dâm (MD) luôn là vấn đề nhức nhối trong xã hội và ngày càng phức tạp, Thiếu tướng đánh giá vấn đề này như thế nào?

Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh: Tại Việt Nam và các nước trên thế giới đều có tệ nạn mại dâm. Tuy nhiên, ở từng môi trường xã hội và trong mỗi quốc gia đều có những cách đánh giá khác nhau. Ở Phương Tây, có những nước đã hợp pháp hóa hoạt động mại dâm và coi đó là một nghề. Nhưng đối với nước ta và một số dân tộc ở vùng Á Đông khác đều coi đây là vấn đề liên quan đến đạo đức và tập quán. 
Do vậy, trước mắt và lâu dài, quan điểm của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội đều không chấp nhận hoạt động mại dâm. Dựa trên tinh thần coi trọng và tôn trọng người phụ nữ cũng như giá trị phẩm chất đạo đức, vấn đề này luôn được Đảng, Nhà nước kiên quyết bài trừ và có những biện pháp bảo vệ người phụ nữ.
 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh trả lời phỏng vấn của
Phóng viên Báo An ninh Thủ đô

Thực tế cho thấy, tệ nạn mại dâm vẫn xảy ra và có những nơi vấn đề này đã trở thành nỗi bức xúc trong xã hội. Theo tôi, trách nhiệm của Quốc hội và hệ thống chính quyền các cấp rất quan trọng. Trước mắt, cần có quan điểm thống nhất về vấn đề này, từ đó đề ra những biện pháp cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề liên quan như tạo công ăn việc làm cho chị em và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Từ đó, có những giải pháp cụ thể, không để nạn mại dâm phát triển, đồng thời tạo được môi trường lành mạnh trong cuộc sống cho người phụ nữ, nhất là khi họ còn ở độ tuổi thanh - thiếu niên.

Cần tạo công ăn việc làm cho các cô gái mại dâm (Ảnh minh họa)

- Vừa qua đã xảy ra nhiều vụ người mẫu, diễn viên đi bán dâm, theo Thiếu tướng nguyên nhân này do đâu?

Những vấn đề báo chí nêu trong thời gian vừa qua, liên quan đến hoạt động mại dâm của nhiều người mẫu, diễn viên đã phản ánh một thực trạng của xã hội. Đó là có một tầng lớp hay một số người vì muốn có cuộc sống thoải mái, sung sướng, nhưng không phải lao động vất vả và trong điều kiện của nền kinh tế thị trường, có thể nhìn đến những khía cạnh, mặt trái của nó.

Đây là trách nhiệm của xã hội trong vấn đề giáo dục, cũng như những biện pháp tạo cho thanh - thiếu niên môi trường giải trí lành mạnh. Đồng thời định hướng đúng đắn lý tưởng, môi trường sinh hoạt cho trẻ ngay từ lúc còn bé.

- Vấn nạn này bị dư luận lên án và xử phạt cũng nhiều rồi, nhưng vẫn tồn tại. Theo Thiếu tướng, cần có biện pháp gì để giải quyết tình trạng này?

Giải quyết được vấn đề này đòi hỏi phải thực hiện rất đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó việc tạo ra những môi trường bổ ích, đa dạng phong phú, phù hợp với những điều kiện hiện nay của xã hội, chứ không thể áp dụng các biện pháp hành chính trong vấn đề này.

- Nhiều ý kiến cho rằng, đi đôi với xử phạt và lên án người bán dâm, cũng phải tăng mức xử phạt đối với người mua dâm. Thiếu tướng đánh giá như thế nào kiến nghị này?

Tất nhiên, vì đó là quy luật trong nền kinh tế thị trường, mà chúng ta quen gọi là quy luật cung - cầu. Khi có cầu ắt phải có cung. Chúng ta không thể chỉ phê phán những người bán dâm, hay cũng không chỉ đề cập đến người mua dâm mà kể cả hai phía đều phải nhìn nhận nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn tới tình trạng đó. Để rồi từ đó, đưa ra những biện pháp giải quyết tận gốc vấn đề, chứ không chỉ xử lý với từng con người cụ thể.

- Xin cảm ơn Thiếu tướng!